Làn sóng biểu tình dâng cao, Iran triệu tập đại sứ Anh, Na Uy

Người Iran đã xuống đường trong đêm thứ mười liên tiếp để đòi công lý cho Mahsa Amini, bất chấp cảnh báo của cơ quan tư pháp. Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại sứ Anh, Na Uy.

Xe cảnh sát bị đốt trong cuộc biểu tình ở Tehran. Ảnh: AP

Xe cảnh sát bị đốt trong cuộc biểu tình ở Tehran. Ảnh: AP

Tờ The Guardian dẫn thống kê chính thức cho biết, ít nhất 41 người đã thiệt mạng kể từ khi bất ổn nổ ra ở Iran. Nạn nhân là người biểu tình và cả thành viên của lực lượng an ninh, song nhiều nguồn tin cho biết, con số thương vong thực sự cao hơn.

Nhắc lại lời cảnh báo trước đó của Tổng thống Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei hôm qua (25/9) đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có hành động dứt khoát, không khoan hồng đối với những kẻ xúi giục bạo loạn.

Tại các cuộc biểu tình diễn ra hôm qua, một số phụ nữ đã cởi bỏ và đốt khăn trùm đầu, cắt tóc, một số nhảy múa gần các đống lửa lớn trong tiếng vỗ tay của đám đông hô vang khẩu hiệu "phụ nữ, cuộc sống, tự do".

Cộng đồng người Iran tại Canada biểu tình ủng hộ cuộc biểu tình ở Iran. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Iran ngày 25/9 đã triệu tập đại sứ Anh tại nước này để phản đối điều mà họ cho là "bầu không khí thù địch" do các hãng tin phát bằng ngôn ngữ Farsi, có trụ sở ở Anh tạo ra. Cơ quan này cũng triệu tập đại sứ Na Uy tại Iran để phản đối mạnh mẽ những tuyên bố ủng hộ người biểu tình Iran của Chủ tịch Quốc hội Na Uy Masud Gharahkhani.

Biểu tình bùng phát ở phía tây bắc Iran cách đây hơn một tuần, tại tang lễ của Mahsa Amini, 21 tuổi, người Kurd. Amini thiệt mạng trong lúc bị cảnh sát đạo đức giam giữ ở Tehran vì đội khăn trùm đầu quá lỏng lẻo. Cảnh sát Iran cho hay, Amini qua đời vì đau tim, không phải bị ngược đãi song gia đình nạn nhân tỏ ý nghi ngờ.

Cái chết của Amini đã làm dấy lên sự tức giận về hàng loạt vấn đề, gồm cả hạn chế quyền tự do cá nhân ở Iran, các quy định nghiêm ngặt về trang phục đối với phụ nữ và nền kinh tế đang oằn mình với các lệnh trừng phạt.

Video: Biểu tình ở London phản đối luật đội khăn trùm đầu của Iran

Biểu tình đã lan rộng tới ít nhất 46 thành phố, thị trấn và làng mạc ở Iran. Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết, có ít nhất 41 người biểu tình và cảnh sát thiệt mạng kể từ khi biểu tình bùng phát vào ngày 17/9. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đang tiếp diễn.

Nhiều quốc gia phương Tây và Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ việc liên quan tới Amini. Ngày 25/9, các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra bên ngoài đại sứ quán Iran tại London, người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát, khiến một số người bị thương. Biểu tình bày tỏ sự đoàn kết với phụ nữ Iran cũng diễn ra ở Athens, Brussels, Istanbul, Madrid, New York, Paris...

Các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ cũng diễn ra ở một số thành phố của Iran. Hàng nghìn người đã có mặt tại một cuộc tuần hành tại Quảng trường Cách mạng, vẫy quốc kỳ Iran. Một số quan chức, gồm cả phát ngôn viên nội các Ali Bahadori Jahromi đã tham gia tuần hành tại Tehran.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lan-song-bieu-tinh-dang-cao-iran-trieu-tap-dai-su-anh-na-uy-2063928.html