Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ là 'không tránh khỏi'

Làn sóng Covid-19 thứ ba tại Ấn Độ sẽ là điều 'không tránh khỏi' dù chưa ai có thể dự báo được thời điểm nó xảy ra. Đây là nhận định của chuyên gia K Vijay Raghavan, cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ trong một cuộc họp báo ngày 5/5.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ vẫn chưa qua đợt lây nhiễm thứ hai của dịch Covid-19. Trong cuộc họp báo về tình hình Covid-19, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết, đợt bùng phát Covid-19 kéo dài “dữ dội” mà Ấn Độ đang phải đối phó là điều “không được dự báo trước”.

Người nhà của bệnh nhân Covid-19 xếp hàng để được mua oxy y tế tại bệnh viện ở thành phố Ranchi, bang Jharkhand. Ảnh: ANI

Hiện tại, có 12 bang ở nước này có số ca mắc đang điều trị lên tới hơn 100.000 người. Trong số này, tại các bang như Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Tây Bengal, Rajasthan và Bihar, xu hướng gia tăng các ca mắc mới trong ngày vẫn tiếp tục. Theo chính phủ Ấn Độ, hiện vẫn có 24 bang và vùng lãnh thổ liên bang ở nước này có tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 ở mức trên 15%. Để chuẩn bị cho tình huống này trong tương lai, chuyên gia Raghavan cho biết cần phải cập nhật vaccine Covid-19 để đối phó với các chủng và đột biến mới của virus SARS-CoV-2.

Lý giải về khả năng xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ ba, thành viên của Cơ quan Cải cách thể chế quốc gia Ấn Độ, Tiến sỹ Vinod Paul cho rằng mức độ lây truyền của virus đang ngày càng cao hơn, khiến nguy cơ dịch quay lại nhanh và mạnh hơn. Ông cũng đề nghị “sự đoàn kết của các nhân viên y tế” để cùng tiến lên phía trước và cần chuẩn bị cho việc tư vấn, thăm khám từ xa với bệnh nhân Covid-19 và gia đình tại nhà.

“Phản ứng với loại virus đang biến đổi từng ngày vẫn là như vậy. Chúng ta cần tuân thủ các hành vi phù hợp như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay thường xuyên, không tham dự các cuộc gặp gỡ không cần thiết và ở nhà”, chuyên gia Vinod Paul cho biết./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lan-song-covid-19-thu-ba-o-an-do-la-khong-tranh-khoi-855370.vov