Làn sóng 'tẩy chay' Huawei đang lan rộng trên khắp thế giới?

Nhật Bản hiện là nước tiếp theo sau Mỹ, Anh, Australia và New Zealand ban hành lệnh cấm mua các sản phẩm viễn thông của các tập đoàn kỹ thuật Trung Quốc do lo ngại nguy cơ tấn công mạng và rò rỉ thông tin tình báo.

Nhiều nước bắt đầu ban hành lệnh cấm mua thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE. Ảnh: CNBC

Theo báo Bưu điện Hoa N am Buổi sáng (SCMP), chính phủ Nhật Bản ngày 10/12 đã quyết định ban hành lệnh cấm không thu mua các sản phẩm viễn thông của một số công ty công nghệ Trung Quốc.

Mặc dù không nói rõ tên hai công ty nhằm tránh “chọc giận” Trung Quốc, song hai ông lớn Huawei và ZTE được cho là có tên trong danh sách cấm. Quan chức an ninh mạng Nhật Bản và các cơ quan có liên quan đã thống nhất kế hoạch không chỉ rõ tên các công ty sau khi cân nhắc hậu quả tiềm tàng ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh. “Trên thế giới xuất hiện nhiều mối lo ngại về hai công ty có quan hệ với chính phủ Trung Quốc. Nhưng chúng tôi cũn cần đảm bảo việc này sẽ không ngăn cản xu hướng cải thiện gần đây trong quan hệ Nhật-Trung”, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết.

Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong cuộc họp báo công bố lệnh cấm ngày 9/12: “Việc không mua sắm những thiết bị có chức năng độc hại bao gồm ăn trộm hay phá hủy thông tin là điều rất quan trọng. Chúng tôi sẽ xử lý vấn đề từ nhiều phương diện khác nhau”,

Động thái của chính phủ Nhật Bản được đưa ra sau khi Mỹ, đồng minh chủ chốt của Tokyo, ban hành Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng vào hồi tháng 8, cấm chính phủ sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ của Huawei và ZTE vì lo ngại an ninh quốc gia.

Các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Huawei có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc và thiết bị của công ty này có thể tích hợp “cửa sau” để các điệp viên lợi dụng. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra công khai và tập đoàn viễn thông lớn của Trung Quốc đã bác bỏ tuyên bố này.

Bên cạnh Mỹ và Nhật Bản, Australia và New Zealand đã ngăn chặn Huawei xây dựng mạng không dây 5G, trong khi Tập đoàn BT của Anh ngày 5/12 thông báo họ đã gỡ thiết bị của Huawei ra khỏi hệ thống hoạt động di động 3G và 4G hiện tại cũng như sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty Trung Quốc nào khác thay thế trong hệ thống mạng tiếp theo.

Hiện Huawei đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế sau vụ việc bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính kiêm Phó Chủ tịch tập đoàn, đồng thời là con gái của người sáng lập Huawei ông Nhiệm Chính Phi - bị chính phủ Canada bắt theo yêu cầu của cơ quan chức năng Mỹ do tình nghi vi phạm lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Iran.

Giới quan sát đánh giá sự vụ bắt giữ bà Mạnh như một sự leo thang lớn trong cuộc chiến thương mại và chắc chắn sẽ làm phức tạp nỗ lực đàm phán mà Mỹ-Trung đang cùng nhau thực hiện trong giai đoạn đình chiến 90 ngày.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lan-song-tay-chay-huawei-dang-lan-rong-tren-khap-the-gioi-20181210190820480.htm