Lần thứ 2 chùa Giác Ngộ làm lễ hằng thuận cho 50 cặp đôi

Chiều nay, 27-12, chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) đã tổ chức lễ hằng thuận cho 50 cặp đôi - là các cặp vợ chồng bị khuyết tật vận động, khiếm thính và khiếm thị chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới.

50 cặp đôi làm lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ

Buổi lễ mở đầu với khóa lễ ngắn dưới sự chứng minh chư tôn đức chùa Giác Ngộ, chư tôn đức một số tự viện Q.10.

Sau đó, các cặp vợ chồng và Phật tử được nghe TT.Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ nói về hạnh phúc gia đình theo lời Phật dạy.

Chia sẻ tại buổi lễ, vợ chồng anh chị Bội Ngọc đến từ hội khuyết tật Cần Thơ bày tỏ xúc động - “sau 9 năm cưới nhau, hôm nay chúng tôi mới có một lễ cưới ý nghĩa và hạnh phúc như vậy”.

Còn với vợ chồng anh chị Trần Thị Thu Thủy cũng về chung nhà 10 năm nhưng nay mới có một lễ cưới rưng rưng: “Vợ chồng chúng tôi hứa sẽ sống thật tốt, hạnh phúc để cảm ơn lại những tấm lòng đã giúp đỡ tổ chức lễ cưới ý nghĩa này”.

Được biết, đây là lần thứ 2 chùa Giác Ngộ tổ chức lễ “cưới tập thể” cho 50 cặp đôi. Trong các cặp đôi này có 58 người bị khuyết tật vận động, 17 người khiếm thị và 7 người khuyết tật nghe nói.

Chương trình giúp cho các cặp đôi khuyết tật, gặp hoàn cảnh khó khăn thực hiện được mơ ước về một lễ cưới trang trọng, được khoác lên mình bộ đồ cưới đẹp, sánh bước cùng bạn đời, đồng thời tiếp thêm cho họ niềm tin về một tương lai tươi sáng.

Theo đó, mỗi cặp đôi được tặng tiền chúc mừng 10 triệu đồng, một cặp nhẫn cưới, hoa cầm tay cô dâu, chi phí trang điểm, làm tóc, bộ áo dài cưới cho cô dâu và chú rể, 1 ảnh cưới riêng và 1 ảnh tập thể.

Một cặp đôi hoan hỷ trao nhẫn cưới tại buổi lễ

TT.Thích Nhật Từ cùng chư tôn đức trao các phần quà của chùa Giác Ngộ đến 50 cặp đôi

Buổi sáng cùng ngày, 50 cặp vợ chồng được chụp ảnh cưới tập thể tại Công viên Hòa Bình (ngã tư Sư Vạn Hạnh và Nguyễn Chí Thanh). Sau đó diễu hành trên xe xích lô đến chợ Bến Thành rồi quay về chùa Giác Ngộ.

N.Danh

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//phatgiaotuoitre/2019/12/27/3746d3/