Lần thứ 2 trong vòng một tuần, Trường THCS Tạ Khoa ở Sơn La bị ngập nặng

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, Trường Trung học Cơ sở Tạ Khoa, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La lại bị ngập trong biển nước. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần qua, thầy và trò ở đây phải chịu cảnh ngập lụt.

Một dãy phòng học tại THCS Tạ Khoa, xã Tạ Khoa (Bắc Yên, Sơn La) bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Một dãy phòng học tại THCS Tạ Khoa, xã Tạ Khoa (Bắc Yên, Sơn La) bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Theo đó, trận mưa lớn diễn ra trong vòng hơn 4 giờ (từ 20 giờ đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11/9) đã làm nước từ các khe, suối đổ tràn vào trường. Do đó, sân trường, một số nhà chức năng và các lớp học ở tầng 1 bị ngập từ 1,5m đến 2m, có khu vực ngập tới 2,5m.

Cô Mùi Thị Bừng, giáo viên Trường Trung học Cơ sở Tạ Khoa chia sẻ, khi phát hiện nước tràn vào sân trường, hiệu trưởng đã kịp thời báo cho giáo viên đang có mặt ở trường. Sau đó, các giáo viên đã khẩn trương đến phòng ở bán trú để kêu gọi, đưa các em học sinh lên vị trí cao hơn. Lúc đó, các em học sinh đang ngủ say, trong khi đó, ngoài trời mưa rất to nên việc di chuyển hơn 100 học sinh ở bán trú lên tầng 2, tầng 3 của lớp học cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, các trang thiết bị, thực phẩm ở trường đã bị hư hỏng.

"Chúng tôi rất lo lắng vì chưa biết có kịp thời khắc phục những thiệt hại do bão lụt gây ra để sớm cho các em trở lại trường hay không", cô Bừng chia sẻ.

Nước lũ kéo theo bùn đất tràn vào phòng ở của học sinh bán trú tại trường THCS Tạ Khoa, xã Tạ Khoa (Bắc Yên, Sơn La).

Đến chiều 12/9, nước lũ đã bắt đầu rút, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhà trường đang tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ông Vũ Văn Tiếm, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tạ Khoa chia sẻ, khó khăn lớn nhất đối với nhà trường hiện nay là việc triển khai ăn ở cho học sinh bán trú do cơ sở vật chất đã bị ngập trong nước và hư hỏng hết. Nhà trường mong muốn các cơ quan, đơn vị cùng chung tay khắc phục để sớm có thể tổ chức lại việc nấu ăn bán trú và đưa học sinh trở lại trường. Với tình hình hiện nay, dự kiến nhanh nhất phải đến ngày 14/9 mới có thể đón học sinh trở lại trường.

Trường Trung học Cơ sở Tạ Khoa nằm ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Bắc Yên. Trường có 210 học sinh; trong đó, có 110 học sinh bán trú, 15 giáo viên ở tại trường, 100% con em là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngôi trường nằm ở cạnh suối, vị trí khá trũng nên thường xảy ra ngập lụt khi mưa lớn. Đây là lần thứ 4 ngôi trường bị ngập do mưa lũ, hai lần trước đó là năm 2008, 2018 và gần đây nhất là ngày 4/9 và 11/9 vừa qua.

Ông Quàng Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tạ Khoa cho biết, trước thực tế hiện nay, xã kiến nghị UBND huyện Bắc Yên hỗ trợ trang thiết bị cho giáo viên giảng dạy đảm bảo trong năm học 2022 - 2023; đồng thời, đề nghị huyện sớm có vốn để khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại trường học. Trước mắt, cần phải nắn dòng suối để đảm bảo cho năm học không bị gián đoạn do mưa lũ. Về lâu dài, nếu duy trì trường ở vị trí này cần phải nâng mặt bằng cao lên đến hết tầng 1 mới đảm bảo an toàn. Ngoài ra, còn phương án sát nhập trường Trung học Cơ sở vào trường Tiểu học ở khu trên, do ở đây vẫn còn diện tích đất.

Giáo viên trường THCS Tạ Khoa, xã Tạ Khoa (Bắc Yên, Sơn La) lau dọn lại sách vở, tài liệu bị ngập trong nước lũ.

Sau khi liên tiếp xảy ra tình trạng ngập lụt tại trường Trung học Cơ sở Tạ Khoa, huyện Bắc Yên đã thành lập đoàn công tác để hỗ trợ, triển khai các biện pháp khắc phục.

Bà Trịnh Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên thông tin, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương huy động lực lượng công an, dân quân và nhân dân trong toàn xã tiến hành dọn dọn bùn đất tại sân trường và các phòng học; giao Phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã cùng nhà trường tiến hành khảo sát, đưa ra giải pháp để khắc phục tình trạng ngập lụt trong mùa mưa. Hiện nay, để di dời một cơ sở trường học có quy mô lớn vậy rất khó khăn do nguồn lực địa phương còn hạn chế. Vì vậy, huyện mong muốn trong thời gian tới sẽ có các nguồn ngân sách của Trung ương và tỉnh hỗ trợ để đầu tư, khắc phục triệt để tình trạng ngập lụt của trường này.

Trước đó, ngày 4/9, ngôi trường này cũng bị ngập nước do mưa lớn. Vì vậy, trong ngày 5/9, hơn 200 học sinh và giáo viên nhà trường phải tổ chức khai giảng tại nhà văn hóa của bản. Sau nhiều ngày khắc phục, khi việc học tập, sinh hoạt của giáo viên và học sinh vừa ổn định thì lại tiếp tục bị ngập lụt.

Bài, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/lan-thu-2-trong-vong-mot-tuan-truong-thcs-ta-khoa-o-son-la-bi-ngap-nang-20220912172002306.htm