Lần thứ 2 Việt Nam đạt huy chương trong cuộc thi tay nghề thế giới

Chàng trai trẻ Trần Nguyễn Bá Phước (sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM) đã đoạt huy chương Đồng tại cuộc thi tay nghề thế giới vừa kết thúc ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất).

Trần Nguyễn Bá Phước nhận hoa trong lễ đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngoài Phước, 5 thí sinh khác của Việt Nam cũng nhận chứng chỉ tay nghề xuất sắc của ban tổ chức giải.

Kỳ thi tay nghề thế giới là một sân chơi để so tài, trình diễn những giá trị của kỹ năng nghề đỉnh cao và nâng cao nhận thức về kỹ năng chuyên nghiệp trên toàn thế giới đối với những lao động trẻ không quá 22 tuổi.

Cách đây 2 năm, trong kỳ thi tổ chức tại Brazil, thí sinh Nguyễn Duy Thanh trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương. Tấm huy chương Đồng của Thanh năm đó ở nội dung giải pháp phần mềm công nghệ thông tin. Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn đạt 8 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ở các nghề: Thiết kế web, hàn, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, xây gạch, phay CNC, đường ống nước, cơ điện tử.

Năm nay, lần thứ 2 đoàn Việt Nam lại giành được huy chương. Thí sinh Trần Nguyễn Bá Phước đã xuất sắc giành huy chương Đồng nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, thí sinh Nguyễn Văn Tuấn cũng đã giành Chứng chỉ nghề xuất sắc về thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD.

Nguyễn Văn Tuấn là một trong 5 thí sinh của đoàn Việt Nam giành được Chứng chỉ nghề xuất sắc và là thí sinh có tổng số điểm nhận chứng chỉ cao nhất. Đây là lần thứ hai Việt Nam giành được huy chương Đồng tại kỳ thi tay nghề thế giới và cả hai lần thí sinh giành giải đều do Tập đoàn Samsung và Samsung Việt Nam huấn luyện.

Theo biên bản ghi nhớ được ký kết với Tổng cục Dạy nghề, Công ty Samsung Electronics Việt Nam đã tài trợ cho hai thí sinh Việt Nam là Trần Nguyễn Bá Phước (Đại học Công nghiệp TP.HCM, nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin) và Nguyễn Văn Tuấn (Đại học Công nghiệp Hà Nội, nghề thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD) sang huấn luyện tại Trung tâm đào tạo kỹ năng Olympic Samsung (Suwon, Hàn Quốc), bắt đầu từ tháng 7/2016.

Đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), ông Cao Văn Sâm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề - cho biết, kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 51 nghề được tổ chức thi, gồm 49 nghề chính thức và 2 nghề trình diễn. Số lượng thí sinh tham gia lên tới 1.258 người, đến từ 58 quốc gia.

Điểm mới tại kỳ thi năm nay đó là đề thi có mức độ khó, phức tạp hơn nhiều. Thêm vào đó, kỳ thi là nơi hội tụ những tài năng trẻ trên toàn thế giới để trình diễn và tranh tài về kỹ năng nghề đỉnh cao, với những công nghệ tối tân, trên máy móc và thiết bị hiện đại.

Qua 6 lần tham gia kỳ thi tay nghề thế giới, Việt Nam đã có được 2 huy chương Đồng và 28 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Bạch Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lan-thu-2-viet-nam-dat-huy-chuong-trong-cuoc-thi-tay-nghe-the-gioi-post241085.info