Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các phong trào thi đua triển khai sâu rộng

Thời gian qua, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại địa phương được lan tỏa đến tất cả đường làng, ngõ xóm, sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện; các cấp, các ngành, địa phương duy trì, chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Đến nay, toàn tỉnh có 74/93 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Trà Tân, Đông Hà, Đức Hạnh, Mê Pu, Tân Hà (huyện Đức Linh) và xã Hàm Cường (Hàm Thuận Nam); 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Phú Quý và Đức Linh). Chương trình OCOP ở khu vực nông thôn được phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, hiện nay đã có trên 100 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm OCOP xanh, thí điểm sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng.

Xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc)

Cùng với đó, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục lan tỏa bằng những nghĩa cử cao đẹp và việc làm thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp tục đăng ký, lựa chọn một công trình hoặc một phần việc cụ thể để thực hiện, hưởng ứng phong trào nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Các cấp, các ngành đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đầy đủ, kịp thời. Năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được 15,7/9,5 tỷ đồng, đạt 166,3%. Song song đó, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, nhiều điển hình về gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học… đã và đang lan tỏa các thông điệp đẩy mạnh việc học tập trong cộng đồng dân cư...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" cho người nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao tặng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo huyện Hàm Thuận Nam.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Đây cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng đã phát động phong trào thi đua năm 2024 sâu rộng, toàn diện trong toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà. Theo đó, đợt 1 (từ nay đến ngày 30/6/2024), với nội dung thi đua lập thành tích chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 48 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đợt 2 (từ ngày 1/7/2024 đến ngày 31/12/2024), với nội dung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thương binh, liệt sĩ, 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Các đơn vị, địa phương hưởng ứng, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Để phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương thức điều hành của bộ máy hành chính, tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức, phát động các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một công trình hoặc việc làm cụ thể có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước trong năm 2024. Chủ động phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với biểu dương, khen thưởng...

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/lan-toa-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-117767.html