Lan tỏa đam mê nghiên cứu khoa học

Nhằm phát hiện, bồi dưỡng, cổ vũ niềm đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka do Thành đoàn và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức qua 20 năm đã thu hút hàng nghìn sinh viên với nhiều đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao đã được chuyển giao và triển khai ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Sinh viên các trường đại học tham quan một dự án nông nghiệp công nghệ cao tại TP Hồ Chí Minh.

Sinh viên các trường đại học tham quan một dự án nông nghiệp công nghệ cao tại TP Hồ Chí Minh.

Trải qua 20 năm tổ chức đều đặn, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh khẳng định giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka nhằm động viên, khuyến khích năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tạo điều kiện, môi trường học tập và rèn luyện, từ đó ươm mầm những nhà khoa học trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

PGS, TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 20 năm tổ chức, giải thưởng này đã khẳng định được uy tín, và có sự đồng hành đông đảo của sinh viên cả nước. Đây là môi trường rất thuận lợi để thúc đẩy phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học của những sinh viên đam mê khoa học.

Sức lan tỏa của giải thưởng này rất lớn, mặc dù năm đầu tiên tổ chức, thu hút khá khiêm tốn số lượng đề tài, sinh viên tham gia dự thi. Đến nay, giải thưởng đã có hơn 900 đề tài với khoảng hơn 100 trường đại học trên cả nước tham gia. Theo Ban tổ chức, với sự bùng nổ của công nghệ cũng như để giúp các sinh viên tiếp cận nhanh với cuộc thi, từ năm 2011, một thư viện đề tài trực tuyến cũng đưa vào áp dụng tại giải thưởng.

Thông qua giải thưởng, xuất hiện nhiều tài năng nghiên cứu và sau này đã trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý. Đơn cử như: PGS, TS Phạm Khánh Phong Lan tham gia Giải thưởng Euréka lần thứ ba, hiện là Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh; PGS, TS Trần Minh Triết, giải nhất giải thưởng Euréka lần thứ nhất, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Sinh viên Nguyễn Thị Trang Nhã tham gia giải thưởng năm 2010 với đề tài “Tạo cây ghép giữa cây cà chua và khoai tây”. Sau khi đưa lên ứng dụng tại Đà Lạt (Lâm Đồng), công trình này đã giúp nông dân Đà Lạt thu hoạch bình quân hơn 19 tấn củ khoai tây/ha và 38 tấn cà chua/ha/vụ. Còn tại Giải thưởng Euréka năm 2019, bạn Trần Đăng Khoa, sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, một trong những thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi với dự án nghiên cứu khoa học hỗ trợ giao tiếp bằng mắt giúp đỡ bệnh nhân sống thực vật. Dự án ý nghĩa của Trần Đăng Khoa đã may mắn nhận được học bổng của quỹ Khoa học sáng tạo trẻ Việt Nam với nhiều triển vọng sẽ có sự ứng dụng rất lớn trong cuộc sống tương lai.

Theo Ban tổ chức, từ khi tổ chức đến nay, giải thưởng Euréka đã có 10 đề tài xuất sắc đạt giải nhất, 14 giải nhì, 15 giải ba và 81 đề tài đạt giải khuyến khích. Nổi bật trong số 10 đề tài đạt giải nhất là những đề tài về lĩnh vực giáo dục với “Kết nối mô hình giáo dục STEM trong đào tạo giáo viên toán”, lĩnh vực tài nguyên môi trường với “Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật và nấm trong dạ dày bò”,… Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Đoàn Kim Thành, thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cho các thí sinh, đơn vị tham gia góp phần lan tỏa niềm đam mê và nâng tầm nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên trên toàn quốc.

Bài và ảnh: QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/43136002-lan-toa-dam-me-nghien-cuu-khoa-hoc.html