Lan tỏa nhiều mô hình hoạt động hiệu quả

Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Bích cho biết, 'Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Bích cho biết, "Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được địa phương lồng ghép với các phong trào khác từ thành phố đến quận đã có tác dụng thiết thực thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo việc làm, xóa nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; động viên nhân dân đoàn kết phát huy dân chủ, nâng cao dân trí, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội của quận". Điều này thể hiện khá rõ nét khi tiếp cận với một số địa phương để tìm hiểu về hiệu ứng của lan tỏa từ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nhiều mô hình, phong trào hoạt động hiệu quả được MTTQ các cấp xây dựng và nhân rộng.

Đình làng An Khê ký cam kết thực hiện mô hình "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, không có con em vi phạm pháp luật".

Đình làng An Khê ký cam kết thực hiện mô hình "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, không có con em vi phạm pháp luật".

Đó là mô hình "Khu dân cư văn hóa, văn minh đô thị, sống tốt đời, đẹp đạo" tại Giáo xứ An Hòa, P.An Khê; "Heo vàng giúp đỡ hộ nghèo", "Khu dân cư văn hóa biển" ở P.Xuân Hà, Thanh Khê Tây; "Quỹ đồng hành, đồng cảm" ở P.Tân Chính; "5 tốt" P.An Khê; "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, không có con em vi phạm pháp luật" ở Đình làng An Khê; "Khu dân cư thân thiện môi trường", "4 không, 4 nên" trong bảo vệ môi trường ở P.Chính Gián; KDC bảo đảm an toàn thực phẩm của P.Thạc Gián, Hòa Khê; "KDC an toàn PCCC" P.Tân Chính... Ngoài ra, các hội, đoàn thể cũng có nhiều phong trào, mô hình phù hợp với hoạt động của ngành mình. Chính điều đó đã tạo ra bức tranh khá đa dạng về cách làm, hiệu quả thiết thực mang lại cũng như tạo được sự đồng thuận và lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Theo số liệu thống kê của UBMTTQVN Q.Thanh Khê, bình quân hàng năm, toàn quận có trên 73% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, có trên 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Số gia đình, tổ dân phố văn hóa nhiều năm liên tục ngày càng tăng. Trong 5 năm vừa qua, có 232 tổ dân phố văn hóa 5 năm liên tục, trên 5.525 gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền...

Một điểm nhấn khác theo nhìn nhận của Đại tá Lê Tấn Chính, Phó Trưởng CAQ, phụ trách CAQ Thanh Khê, đó là Mặt trận các cấp đã phối hợp chặt chẽ với LLCA đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới, tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng phường lành mạnh, không có TNXH... Hiệu quả mang lại là đã động viên nhân dân tham gia xây dựng các quy ước, cam kết cộng đồng, đóng góp lắp đặt gần 2.000 camera giám sát an ninh. Nhiều mô hình cũng được Mặt trận và CA các địa phương phối hợp thực hiện và nhân rộng ở KDC như "5+1" về giúp đỡ cai nghiện và người vi phạm pháp luật tiến bộ, hòa nhập cộng đồng ở P.Tam Thuận; "KDC đảm bảo ANTT" P.Thạc Gián, An Khê và Vĩnh Trung; "KDC đảm bảo ATGT" P.Xuân Hà; "Tiếng còi báo động vây bắt tội phạm" P.An Khê cùng nhiều mô hình khác đã góp phần đảm bảo tình hình ANTT và an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Q.Thanh Khê, đây là nguồn lực rất lớn và quan trọng nên MTTQ các cấp đã huy động tối đa để thực hiện chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần làm phong phú sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc. 5 năm qua, toàn quận đã vận động ủng hộ trên 72,3 tỷ đồng cho các nguồn quỹ. Qua đó, đã xây mới 151 nhà, sửa chữa 584 nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ phương tiện sinh kế, tiếp sức đến trường và các chương trình khác, góp phần hoàn thành kế hoạch giảm nghèo trước 2 năm, đưa ra thoát nghèo trên 2.800 hộ...

Bà Nguyễn Thị Thu Bích cho biết sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy KDC, tổ dân phố làm địa bàn để tổ chức các phong trào hoạt động của Mặt trận có bước phát triển mới, toàn diện, hiệu quả hơn. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Ban công tác Mặt trận ở KDC, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, Mặt trận phải là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, là nguồn sức mạnh to lớn về chính trị, tinh thần trong đời sống xã hội..".

LÊ PHƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_205955_.aspx