Lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả

Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về Cuộc vận động 'Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước' (Chỉ thị 19), quận Tân Phú đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mô hình, cách làm hay được lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng góp phần xây dựng đô thị ngày càng xanh, sạch, đáng sống…

Người dân phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường. Ảnh: MTTQ quận Tân Phú

Người dân phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường. Ảnh: MTTQ quận Tân Phú

Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về Cuộc vận động "Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" (Chỉ thị 19), quận Tân Phú đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mô hình, cách làm hay được lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng góp phần xây dựng đô thị ngày càng xanh, sạch, đáng sống…

Ði qua đường Ðặng Thế Phong ở khu phố 7, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), nhiều người không khỏi ngạc nhiên với một khu công viên, thể dục thể thao và sân chơi thiếu nhi mới mọc lên khang trang trên nền đất cũ rộng hơn 1.800 m2. Những năm trước đây, khu đất công đối diện Trường tiểu học Tân Sơn Nhì này là "điểm đen" ô nhiễm môi trường, thường xuyên bị lấn chiếm làm cửa hàng kinh doanh ăn uống về đêm, gây mất mỹ quan đô thị và an ninh trật tự, ảnh hưởng cuộc sống của người dân chung quanh.

Ðược UBND quận Tân Phú cho phép triển khai mô hình "Biến bãi rác thành công viên, khu thể dục thể thao và sân chơi thiếu nhi" từ nguồn kinh phí xã hội hóa, đầu tháng 7-2019, phường Tân Sơn Nhì đã xây dựng công viên trên khu đất khoảng 400 m2, nơi thường xuyên phát sinh rác gây ô nhiễm môi trường. Ngày 21-7-2019, công viên được khánh thành và đưa vào sử dụng với kinh phí 220 triệu đồng. Tiếp đó, tháng 5-2020, phường tiếp tục khởi công mở rộng công viên, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao và sân chơi thiếu nhi, lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã trồng gần 700 cây xanh các loại; các đoàn viên, thanh niên phường vẽ bức tranh trên tường dài 37 m thay thế bức tường hoen ố, rêu mốc bằng bức họa tươi đẹp, nhiều mầu sắc. Với tổng kinh phí đầu tư hai giai đoạn là 450 triệu đồng, công trình này là nơi vui chơi, sinh hoạt, thư giãn, rèn luyện thể dục thể thao cho nhân dân khu phố 7, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu nhi của khu phố cũng như học sinh Trường tiểu học Tân Sơn Nhì…

Theo Quận ủy Tân Phú, qua hai năm thực hiện Chỉ thị 19, quận đã xóa toàn bộ 20 điểm tồn đọng rác thải; có 94 công trình, mô hình đăng ký và hoàn thành tiến độ; nhân rộng 38 công trình, 43 mô hình. Trong đó, nổi bật là công trình thực hiện mảng xanh, vòm hoa tuyến đường D2 và hai đầu kênh 19-5 tại phường Sơn Kỳ; công trình xây dựng "Không gian xanh" và "Sân chơi thiếu nhi" tại khu đất trống hẻm 11 Ðỗ Thừa Luông ở phường Tân Quý của Ðoàn Thanh niên quận; công trình xây dựng công viên, lắp đặt dụng cụ thể thao và các trò chơi tại khu đất công trên đường Ðặng Thế Phong (khu phố 7, phường Tân Sơn Nhì); công trình "Biến mảng tường cũ thành bức tranh tuyên truyền" của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận… Những mô hình, công trình này giúp chuyển hóa nhiều điểm nghẽn về rác thải gây ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú Phạm Hưng Quốc Bảo cho biết thêm, thời gian qua, lãnh đạo quận Tân Phú cùng các tổ chức chính trị - xã hội quận luôn chú trọng công tác tuyên dương, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong toàn quận để các cơ quan, đơn vị học tập, làm theo. Việc đăng ký các công trình, mô hình thực hiện Chỉ thị 19 đã tạo động lực để người dân chung tay xóa các điểm ô nhiễm rác thải, cải tạo bãi rác thành công viên đưa vào hoạt động vừa phục vụ người dân, vừa cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, quận Tân Phú còn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm môi trường nơi công cộng. Hai năm qua, quận đã tiếp nhận và giải quyết 310 thông tin phản ánh về môi trường; nhắc nhở 433 trường hợp và xử phạt 274 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt 193,45 triệu đồng. Vận động xã hội hóa lắp đặt 911 ca-mê-ra và tích hợp 1.344 ca-mê-ra từ các hộ dân để giám sát an ninh trật tự kết hợp theo dõi, giám sát tình trạng vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Triển khai có hiệu quả mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường ở 11 phường, qua đó kịp thời tiếp nhận thông tin, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng…

Bí thư Quận ủy Tân Phú Lê Thị Kim Hồng cho biết, để thực hiện Chỉ thị 19 đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, vận động đến các cán bộ, đảng viên và người dân nghiêm túc không xả rác ra môi trường, kênh rạch gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp có hiệu quả về bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt việc chuyển hóa địa bàn ô nhiễm rác; có giải pháp cụ thể để đạt chỉ tiêu về chuyển đổi phương tiện thu gom, chuyển đổi chất thải rắn sinh hoạt, chuyển đổi mô hình hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận.

Quận Tân Phú sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Duy trì các ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, "15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp" nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân với môi trường và cộng đồng. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhân dân. Ðẩy mạnh công tác giám sát của cấp ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Chỉ thị 19, nhất là giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu…

Anh Tuấn

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/lan-toa-nhung-cach-lam-hay-mo-hinh-hieu-qua-629848/