Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Qua công tác tuyên truyền của lực lượng Công an, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã lan tỏa sâu rộng và được người dân tích cực hưởng ứng. Nhiều người dân trở thành tấm gương sáng, được cơ quan Công an khen thưởng khi có những nghĩa cử cao đẹp, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Nằm ở trung tâm TP Huế, Phú Hội là địa bàn có dân cư đông đúc, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Để góp phần giữ gìn ANTT địa bàn, nhiều năm qua, Công an phường Phú Hội đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương phát động, huy động toàn dân trên địa bàn phường tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ANTQ.

Trung tá Nguyễn Đức Nhân, Trưởng Công an phường Phú Hội cho biết, sau một thời gian dài triển khai, nhiều mô hình như "camera an ninh", "Tổ xe thồ tự quản", "Đảm bảo ANTT trước cổng trường học"… đã hoạt động có hiệu quả.

Công an phường Phú Hội trao thư khen của Công an TP Huế cho anh Trần Văn Hiếu khi giúp người đánh rơi tìm lại tài sản.

Bên cạnh đó, tại phường Phú Hội còn thành lập nhiều tổ liên gia an toàn về PCCC, điểm chữa cháy công cộng và xây dựng các khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. "Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Công an phường, các mô hình này đã thu hút rất nhiều người dân tham gia và hoạt động tích cực. Nhiều người dân đã cung cấp cho cơ quan Công an nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội", Trung tá Nguyễn Đức Nhân chia sẻ.

Đặc biệt hơn, thông qua phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày càng có nhiều người dân thể hiện nghĩa cử, hành động đẹp. Như vừa qua, vào rạng sáng 20/3, anh Trần Văn Hiếu (trú ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) trong lúc trực bảo vệ tại khách sạn Kinh Đô, TP Huế đã phát hiện một người dân đánh rơi chiếc túi xách cầm tay bên lề đường Nguyễn Thái Học, TP Huế.

Kiểm tra túi xách, anh Hiếu phát hiện bên trong có 1 chiếc đồng hồ đeo tay, một lắc tay bằng vàng và gần 4,7 triệu đồng tiền mặt nên đã mang số tài sản này đến Công an phường Phú Hội trình báo. Qua xác minh, Công an phường Phú Hội xác định người đánh rơi số tài sản này là chị Lê Thị Phương Nhung (trú ở phường An Đông, TP Huế) nên đã mời chị Nhung đến nhận lại tài sản. Trước nghĩa cử cao đẹp nhặt được của rơi mang đến cơ quan Công an trình báo, ngày 2/4, Công an TP Huế đã trao thư khen cho anh Trần Văn Hiếu.

Cũng từ nguồn tin quý giá do người dân cung cấp, Công an phường Phú Hội đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tìm kiếm và trao trả nhiều tài sản đánh rơi như ba lô, ĐTDĐ, giấy tờ cá nhân, hộ chiếu cho du khách nước ngoài khi đến Huế tham quan, du lịch.

Tại phường Thuận An, TP Huế, nhờ phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ANTQ nên ngày càng có nhiều người dân ở các tổ dân phố ven biển thuộc địa bàn phường tham gia vào phong trào để cùng chung sức với lực lượng Công an bảo vệ ANTT địa phương.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Trần Quốc Đạt, Phó trưởng Công an phường Thuận An cho biết, hiện toàn phường có 26.000 khẩu sinh sống tập trung tại 12 tổ dân phố. Do đặc thù địa bàn ven biển nên có nhiều hộ dân đầu tư số tiền lớn đóng tàu cá, mua sắm máy móc, ngư lưới cụ để làm nghề đánh bắt hải sản trên biển và nuôi trồng thủy sản trên đầm phá Tam Giang. Nhằm phòng chống các loại tội phạm, hạn chế tình trạng trộm cắp tài sản, Công an phường Thuận An đã triển khai lắp đặt camera an ninh tại các khu vực trọng điểm trong khu dân cư; đồng thời xây dựng mô hình "Phòng, chống trộm cắp trên đầm phá"; "tổ dân cư phòng, chống ma túy"…

Đáng chú ý, trong hơn 2 năm qua, có nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản ở phường Thuận An tham gia tích cực vào mô hình "Phòng, chống trộm cắp thủy sản trên đầm phá". Ông Nguyễn Tiến (ở tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An), hộ dân có hơn 1ha mặt nước nuôi tôm, cá trên đầm phá Tam Giang cho biết để nuôi trồng hải sản trên đầm phá thì người dân phải bỏ rất nhiều tiền vốn để mua giống các loại hải sản về thả nuôi và bỏ nhiều công sức chăm sóc đến thời kỳ thu hoạch.

"Trước đây thường có các đối tượng lẻn vào khu vực nuôi trồng thủy sản để đánh bắt trộm tôm cá của người dân. Tuy nhiên kể từ khi mô hình "Phòng, chống trộm cắp thủy sản trên đầm phá" đi vào hoạt động, cùng với công tác tuần tra kiểm tra thường xuyên của lực lượng Công an phường nên tình trạng trộm cắp thủy sản giảm đáng kể, giúp người dân an tâm hơn khi đầu tư nuôi trồng thủy sản trên đầm phá", ông Tiến cho biết.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế cho biết, nhờ lực lượng Công an các phường, xã đóng trên địa bàn TP Huế nỗ lực tuyên truyền, thực hiện nhiều cách làm, mô hình hay nên đến nay phong trào Toàn dân bảo vệ an ANTQ đã lan tỏa sâu rộng và ngày càng có nhiều người dân tham gia, góp phần mang lại hiệu quả tích cực. Nhờ thế nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, số vụ việc liên quan đến ANTT, vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm dần.

Đặc biệt hơn khi ngày càng có nhiều người dân có nghĩa cử cao đẹp như nhặt được tài sản đánh rơi mang đến cơ quan Công an trình báo, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người gặp hoạn nạn… Và những trường hợp này đều được Công an TP Huế gửi thư khen, biểu dương khi họ đã lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ANTQ, giữ vững ANTT địa bàn TP Huế.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/lan-toa-nhung-nghia-cu-cao-dep-i727472/