Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tăng lượng máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh, lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang Lưu Kim Oai - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang cho biết: “Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh phát triển, lan tỏa trong cộng đồng. Số lượng người lần đầu tham gia hiến máu và số người hiến máu nhắc lại ngày càng tăng, số đơn vị máu tiếp nhận năm sau cao hơn năm trước. Công tác tuyên truyền đa dạng, với nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, vai trò của các cấp ủy và ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp ngày càng được tăng cường, từ đó phong trào ngày càng phát triển”.

Tình nguyện viên huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) tham gia hiến máu tại chương trình hành trình đỏ năm 2023.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào hiến máu tình nguyện, các cấp hội chữ thập đỏ tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện với nhiều hình thức, nội dung phong phú như tuyên truyền tại các cuộc họp của hội; phối hợp các đơn vị tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; phát tờ rơi, khẩu hiệu, tranh ảnh trước khi diễn ra các đợt hiến máu tình nguyện...

Phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, học sinh các trường và người dân. Những chiến dịch, chương trình như những giọt máu hồng hè, lễ hội xuân hồng, hành trình đỏ, ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện... được ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp đẩy mạnh truyền thông, tạo sự lan tỏa.

Hiểu ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu tình nguyện, anh Trần Tiểu Phụng, ngụ phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) có hơn 20 lần hiến máu tình nguyện. Anh Phụng chia sẻ: “Tôi hiến máu nhiều lần sức khỏe vẫn tốt. Tôi vui vì những giọt máu của mình góp phần cứu chữa cho bệnh nhân, giúp họ xoa dịu nỗi đau bệnh tật. Tôi mong có sức khỏe để tiếp tục hiến máu lâu dài”.

Tình nguyện viên trên địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang) tham gia hiến máu tại lễ phát động lễ hội xuân hồng năm 2024.

Để phong trào hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa sâu rộng, hàng năm, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức các đợt hiến máu; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bằng việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng của các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nên nhận thức của người dân về hiến máu nâng lên. Năm 2023, toàn tỉnh tổ chức 85 điểm hiến máu tập trung, kết quả tiếp nhận 21.600 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị, đạt 120% kế hoạch, tăng 457 đơn vị máu so năm 2022.

“Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp duy trì và phát triển phong trào tại cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện phong trào hàng năm kịp thời, đúng quy định; kiện toàn và phát huy vai trò của từng thành viên ban chỉ đạo trong phối hợp, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang Lưu Kim Oai thông tin.

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cho lực lượng tuyên truyền viên cơ sở, mở rộng đối tượng đến tổ nhân dân tự quản và người dân; tiếp tục huy động nguồn lực từ nhà hảo tâm cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ người hiến máu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Hội tổ chức các chiến dịch, sự kiện như lễ hội xuân hồng, những giọt máu hồng hè, mít tinh ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện nhân ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6, ngày chủ nhật đỏ, đặc biệt thực hiện chương trình hành trình đỏ năm 2024... Phấn đấu tiếp nhận 21.800 đơn vị máu trở lên, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 90%.

Thông thường trong và sau Tết Nguyên đán, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện đều khan hiếm. Nguyên nhân do học sinh, sinh viên nghỉ tết dài, người dân còn e ngại khi hiến máu đầu năm nên việc vận động hiến máu khó khăn. Để chủ động nguồn máu phục vụ công tác điều trị, cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cùng địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện công tác hiến máu. Đầu tháng 1-2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp TP. Rạch Giá tổ chức lễ phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội xuân hồng năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo địa phương chủ động tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện để đảm bảo phục vụ công tác điều trị bệnh dịp tết”, đồng chí Lưu Kim Oai cho biết.

Bài và ảnh: THỦY TIÊN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/lan-toa-phong-trao-hien-mau-tinh-nguyen-18828.html