Lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện trong thời đại mới

Chiều 23/10, trong khuôn khổ Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các đại biểu tham gia Diễn đàn thảo luận, với chủ đề 'Phong trào thanh niên tình nguyện của sinh viên Thủ đô trong thời đại mới'.

Diễn đàn diễn ra tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Đến dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Thiên Tú, Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Khánh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội. Cùng tham dự, giao lưu với các bạn sinh viên có đồng chí Vũ Mão - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội, Nguyên Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nhạc sỹ Trương Quý Hải, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội...

Khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện

Tại đây, 89 đại biểu chính thức của Đại hội và 100 sinh viên tiêu biểu trong phong trào thanh niên tình nguyện được trao đổi, chia sẻ với Diễn đàn là dịp để các cán bộ Hội, sinh viên ưu tú phát huy truyền thống "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu", bày tỏ suy nghĩ, trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Phong trào sinh viên tình nguyện từ lâu đã trở thành hoạt động sôi nổi, luôn nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo sinh viên cả nước, mang dấu ấn đặc sắc, thể hiện rõ tính xung kích, tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội. Phong trào sinh viên tình nguyện đã góp phần giải quyết những khó khăn của cộng đồng, trở thành trường học sinh động để sinh viên rèn luyện và trưởng thành.

Các đồng chí chủ trì diễn đàn

Đại biểu cùng thảo luận về các nội dung: Truyền thống của thanh niên Thủ đô - Từ phong trào “Ba sẵn sàng” đến “Phong trào thanh niên tình nguyện”; đánh giá các mô hình, hoạt động tình nguyện của sinh viên Thủ đô trong giai đoạn hiện nay; đề xuất giải pháp quản lý và nâng cao các hoạt động tình nguyện của sinh viên Thủ đô…

Đồng chí Vũ Mão chia sẻ về khơi dậy hào khí “Ba sẵn sàng” trong sinh viên, tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong thời đại mới. Nhạc sỹ Trương Quý Hải chia sẻ về khí thế của thanh niên và đặc biệt là sinh viên Thủ đô trong giai đoạn chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979. Đó là một cuộc chiến hào hùng mà quân dân ta đã chiến đấu và chiến thắng quân xâm lược. Chiến thắng ấy có một phần không nhỏ của thanh niên, sinh viên Thủ đô, những bạn trẻ tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, thậm chí có nhiều lá đơn được viết bằng máu của chính mình.

Góp sức lan tỏa phong trào

Đại biểu Hội Sinh viên tham dự diễn đàn

Đóng góp ý kiến tham luận tại đây, bạn Lại Mạnh Duẩn, Nguyên Phó Chủ nhiệm, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô cho rằng, để phong trào sinh viên tình nguyện có sức lan tỏa mạnh, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên rèn luyện bản thân mình về nhiều mặt, cần tuyên truyền rộng rãi để các bạn sinh viên nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động tình nguyện, ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động này; có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất từ các cấp Hội. Phong trào cần được tổ chức toàn diện, rộng khắp với nội dung hoạt động phong phú, hình thức đa dạng nhằm thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Các hoạt động được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, có hiệu quả mang tính chất giáo dục cao.

“Tổ chức Hội Sinh viên cần tập trung chỉ đạo tình nguyện tại chỗ và phát huy vai trò của lực lượng sinh viên của các trường. Chú trọng duy trì và phát triển nhóm tình nguyện “Vì môi trường và cộng đồng”. Hội Sinh viên các trường cần căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và sinh viên để lựa chọn nội dung, thời gian và địa bàn triển khai hoạt động cho phù hợp; cần quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, có chế độ khen thường và kỷ luật kịp thời”, Duẩn chia sẻ.

Thanh niên chia sẻ ý kiến đóng góp phát triển phong trào tình nguyện

Theo Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi vào chiều sâu và mở ra trên diện rộng, càng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm lớn lao và tạo ra vị thế mới đối với tuổi trẻ cả nước. Hoạt động tình nguyện cũng phải có những đặc trưng riêng biệt: Tính tự giác cao, phản ánh sự giác ngộ sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm công dân; tính không vụ lợi, hoạt động không đặt điều kiện, không vì mục đích kinh tế hay lợi ích cá nhân; tính cộng đồng cao, mục đích là được cống hiến, nên có tính lan tỏa trong xã hội…

Hội cũng cần đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”; tiếp tục duy trì, tổ chức các đội hình thanh niên xung kích an ninh, khuyến khích sinh viên tham gia cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo". Đồng thời, sinh viên tích cực tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phòng chống, giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông...

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/lan-toa-phong-trao-thanh-nien-tinh-nguyen-trong-thoi-dai-moi-d2057125.html