Lan tỏa phong trào thi đua 'Chung sức xây dựng huyện nông thôn mới'

Thực hiện các phong trào thi đua hiến đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm; xây dựng các khu nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu..., đặc biệt là đợt thi đua cao điểm 'Thanh Ba quyết tâm, chung sức xây dựng huyện NTM', Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Ba đã tích cực triển khai thực hiện, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia.

Diện mạo huyện Thanh Ba ngày càng khởi sắc.

Những việc làm thiết thực

Theo đồng chí Nguyễn Chí Thành- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, các phong trào thi đua ngay từ khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình trách nhiệm của các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động các cơ quan, đoàn thể huyện và được triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân với những tiêu chí, nội dung, biện pháp cụ thể, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua các phong trào, đặc biệt là đợt thi đua cao điểm “Thanh Ba quyết tâm, chung sức xây dựng huyện NTM” đã khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến, lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện, của tỉnh.

Là một trong 12 dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn huyện, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và các khu tái định cư đường cao tốc có 45,02ha đất phải thu hồi với 282 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 89 hộ bị thu hồi đất thổ cư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, chỉ trong thời gian ngắn, 100% “mặt bằng sạch” đã được bàn giao cho chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Đã xuất hiện nhiều tấm gương như hộ ông Nguyễn Công Hiển, Vũ Công Trịnh ở xã Đại An chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sớm cho hội đồng bồi thường để thi công; hộ gia đình ông Cao Văn Hòa ở khu Bãi Hạc, xã Quảng Yên chưa được nhận bàn giao đất tái định cư nhưng vẫn đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho thi công trước tuyến đường kết nối từ KM30 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi trung tâm huyện...

Ngoài dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự án lô 5, 6, 9 Cụm công nghiệp (CCN) làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba và dự án đường kết nối trung tâm huyện Thanh Ba đi CCN Bãi Ba - Đông Thành qua đường TL 314 với nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), chín dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện, khối lượng công việc hoàn thành trên 80%, góp phần quan trọng đẩy nhanh phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Cùng với phong trào hiến đất, GPMB thực hiện các dự án trọng điểm, phong trào xây dựng các khu NTM kiểu mẫu, phong trào thi đua cao điểm “Thanh Ba quyết tâm, chung sức xây dựng huyện NTM” luôn được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Thanh Ba quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Người dân xã Đông Thành vui mừng trên quê hương NTM kiểu mẫu.

Lan tỏa và hiệu quả

Để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, huy động sự vào cuộc, đóng góp tích cực của người dân, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Ba chung sức xây dựng Huyện Thanh Ba đạt chuẩn NTM” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Ba thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện thành huyện NTM năm 2023”.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung, ý nghĩa, mục tiêu của phong trào thi đua, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sự đồng thuận trong xã hội, tính tích cực, sáng tạo, nỗ lực của người dân. Tổ chức lồng ghép nội dung phong trào thi đua với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua xây dựng NTM, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... Tích cực huy động nhiều nguồn lực ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị đăng ký nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức, vận động hộ gia đình đăng ký thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Trên cơ sở kế hoạch của huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Thi đua thực hiện 100% số xã đạt chuẩn NTM, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 9/9 tiêu chí đạt huyện NTM. Thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác; xây dựng NTM thiết thực, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Thi đua chăm sóc, xây dựng, duy trì cảnh quan, môi trường toàn huyện sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn...

Từ phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu tham gia xây dựng NTM như: Đóng góp tiền, hiện vật và công lao động thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thi văn minh; góp tiền, hiến đất mở rộng đường thôn xóm, xây dựng trường học, nhà văn hóa khu dân cư; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; đóng góp ngày công lao động, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng NTM...

Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2011, bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 3,3 tiêu chí. Sau 12 năm triển khai thực hiện, diện mạo Thanh Ba đổi mới từng ngày, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; nhiều mô hình sản xuất mang lại lợi nhuận cao cho nông dân, thu nhập người dân từng bước được nâng lên.

Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 45,19 triệu đồng/người/năm, tăng 2,9 lần so với năm 2011; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên (năm 2010 tổng số hộ nghèo toàn huyện là 6.529 hộ, tỉ lệ 21,1%; đến hết năm 2023 toàn huyện chỉ còn 2.394 hộ nghèo đa chiều, đạt tỉ lệ 7,53%; giảm được 4.135 hộ nghèo đa chiều, tương đương giảm 13,57%). 18/18 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM, trong đó có hai xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thị trấn Thanh Ba đang chờ để được công nhận chuẩn đô thị văn minh, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia huyện NTM.

Đinh Vũ

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/lan-toa-phong-trao-thi-dua-chung-suc-xay-dung-huyen-nong-thon-moi/205316.htm