Lan tỏa phong trào thi đua dân vận khéo ở quận 10

Sự thường xuyên, sâu sát trong việc trực tiếp chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Quận ủy thời gian qua cho thấy, phong trào thi đua Dân vận khéo của quận 10 đã lan tỏa rộng khắp, đạt kết quả rất phấn khởi. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo hằng năm trên địa bàn quận ngày càng được phát hiện, nhân rộng hơn trong cộng đồng.

Điển hình là tập thể Đảng ủy phường 7, quận 10, một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc thực hiện Dân vận khéo hơn 10 năm qua. Thực hiện chủ trương của cấp trên, Đảng ủy phường 7 đã tiến hành vận động hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại năm lô chung cư Nguyễn Kim vốn đã xuống cấp nghiêm trọng, đến nơi khác sinh sống. Đây là công việc đầy khó khăn khi việc di dời sẽ ảnh hưởng đời sống sinh hoạt và kế sinh nhai của người dân tại chung cư. Đảng ủy phường 7 đã thành lập nhiều tổ vận động để giải thích cho các hộ dân hiểu rõ chủ trương di dời cùng với những chính sách, hỗ trợ của nhà nước, chủ đầu tư trong suốt quá trình tạm cư chờ xây mới lại khu chung cư. Khi nắm được mọi chủ trương, chính sách, người dân đã chấp hành di dời đến nơi ở mới. Và suốt 10 năm qua, dù 383 hộ dân phải sống tạm cư tại chung cư Bàu Cát 2, quận Tân Bình, đôi khi gặp những khó khăn nhất định nhưng không có một vụ khiếu kiện, gây rối nào xảy ra. Đạt được kết quả đó, đảng ủy phường 7 luôn thực hiện tốt chính sách chăm lo cho các hộ dân nơi đây và thường xuyên thăm hỏi, giải quyết sớm những thắc mắc của người dân. “Mỗi khi có chính sách, chủ trương mới, chúng tôi đều công khai và thực hiện sớm cho các hộ dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc mà các hộ dân gặp phải cho nên dù sống tạm cư suốt 10 năm, tình hình an ninh trật tự, đời sống người dân tạm cư đều ổn định” - đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND phường 7 cho biết. Chính nhờ dân vận khéo, Đảng ủy phường 7 đã được Quận ủy quận 10 đề xuất tuyên dương cấp thành phố như một điển hình trong công tác vận động quần chúng thời gian qua.

Điểm mới của phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2018 của quận 10 là phong trào không chỉ phát động trong hệ thống chính trị mà còn mở rộng đến các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và quần chúng nhân dân. Không dừng lại đó, Quận ủy quận 10 cũng xây dựng quy trình bốn bước trong thực hiện nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Từ 329 tập thể và 3.352 cá nhân đăng ký thực hiện các công trình, việc làm cụ thể, Ban Dân vận Quận ủy thống nhất chọn ra 184 công trình, mô hình của tập thể cấp quận và 173 công trình, mô hình cấp cơ sở, trong đó có 57 tập thể và 44 cá nhân được tuyên dương cấp quận trên các lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, cải cách hành chính, xây dựng đời sống văn hóa và an sinh xã hội. Theo đồng chí Nguyễn Bắc Nam, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 10, những công trình, mô hình thi đua Dân vận khéo của tập thể, cá nhân đã mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực được xét chọn. Điển hình như ở lĩnh vực cải cách hành chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội với công trình “Không để hồ sơ chậm trễ, không gây phiền hà cho nhân dân và đoàn kết hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ”. Phòng Quản lý đô thị thực hiện mô hình “bốn thực” gồm: Thực hiện đạo đức công vụ, thực hiện tác phong làm việc nơi cơ sở, thực hiện công tác vận động quần chúng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, những mô hình của tập thể, cá nhân đã trở thành những giải pháp thiết thực mang lại cho người nghèo, người khó khăn có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn, như các mô hình “Giữ vững phường không có hộ nghèo” của UBND phường 1 và UBND phường 5 đã đồng hành, giúp đỡ các hộ dân của phường thoát nghèo một cách bền vững… Ngoài ra, nhiều mô hình, công trình dân vận khéo đã từng bước làm thay đổi bộ mặt đô thị trên địa bàn quận, mang lại ấn tượng đẹp trong lòng quần chúng nhân dân như: công trình “Xây dựng hẻm văn minh, sạch đẹp” của phường 9; công trình “Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân phục vụ dự án tuyến Metro và nâng cấp sửa chữa các khu vực nhà bia truyền thống” của Chi bộ, Ban Giám đốc Công viên Lê Thị Riêng…

Phong trào thi đua Dân vận khéo của quận 10 đã thật sự lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng quần chúng nhân dân, nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu chung tay cùng chính quyền địa phương vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự góp phần xây dựng quận 10 ngày thêm văn minh - sạch đẹp - an toàn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37930102-lan-toa-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-o-quan-10.html