Lan tỏa phong trào thi đua Dân vận khéo tại Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

– Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo còn triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK). Với những cách làm cụ thể, phong trào thi đua DVK và các mô hình DVK triển khai tại Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát huy hiệu quả tích cực.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng tham dự Lễ khởi công đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới số 973 ( thuộc Đồn Biên phòng Pò Mã, huyện Tràng Định)

Bà Hà Thị Khánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để phong trào thi đua DVK được thực hiện hiệu quả, thiết thực, Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy chi bộ phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện mô hình, điển hình DVK gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức đánh giá các mô hình để kịp thời biểu dương, khen thưởng… nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn đảng bộ,

Tháng 1/2022, Chi bộ Văn Phòng – Công đoàn thực hiện mô hình “Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành ủng hộ máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện học tập trực tuyến trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp”. Ông Bế Đoàn Trọng, Bí thư chi bộ cho biết: Thực hiện mô hình, chi bộ đã chủ động phối hợp với công đoàn ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó huy động được sự đóng góp, ủng hộ của đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Theo thống kê, toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn ngành đã quyên góp, ủng hộ với số tiền khoảng 10 tỷ đồng (gồm tiền mặt, máy tính bảng, điện thoại thông minh cũ và mới). Đồng thời, chi bộ còn là đầu mối phân bổ 1.000 máy tính bảng của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh hỗ trợ thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Từ nguồn này đã hỗ trợ được trên 1.500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cung cấp thiết bị phục vụ việc học trực tuyến, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Cùng với Chi bộ Văn phòng – Công đoàn, năm 2022, Chi bộ Giáo dục Mầm non – Tiểu học – Thường xuyên, Chuyên nghiệp đã xây dựng mô hình “Nâng bước em tới trường”. Trước đó, qua tìm hiểu thực tế, nhận thấy 2 em học sinh Đặng Kiều Trang, Đặng Kiều Trâm, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố bị bệnh tâm thần, mẹ đã bỏ đi, 2 em hiện đang được ông bà nội nuôi dưỡng nên chi bộ đã trực tiếp giúp đỡ học phí, sinh hoạt phí. Theo đó, từ tháng 1/2022 đến nay, chi bộ đã huy động sự đóng góp của 100% đảng viên hỗ trợ 2 em với mức gần 500 nghìn đồng/tháng. Với tinh thần tương thân, tương ái, chi bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đến khi 2 em hoàn thành chương trình tiểu học.

Cô giáo Vi Thị Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình cho biết: Được sự giúp đỡ trực tiếp của Chi bộ Giáo dục Mầm non – Tiểu học – Thường xuyên, Chuyên nghiệp, 2 em Trang và Trâm có điều kiện để tiếp tục theo học, có thêm nghị lực để vươn lên, trở thành những học sinh chăm ngoan của nhà trường.

Cùng với 2 mô hình kể trên, từ năm 2022 đến nay, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo duy trì và thực hiện 10 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 1 mô hình lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị và 9 mô hình lĩnh vực văn hóa – xã hội. Trong đó, có những mô hình tiêu biểu như: “Vận động tập thể, cá nhân hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT” của Chi bộ Giáo dục Trung học – Quản lý chất lượng; mô hình “Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội, công tác nhân đạo, từ thiện” của Chi bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh… Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo là một trong những đơn vị nằm trong tốp xây dựng được nhiều mô hình DVK nhất tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Cùng đó, thực hiện “Thư ngỏ” ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về vận động ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 3619/KH-SGDĐT ngày 28/11/2022 về tổ chức đợt phát động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn, triển khai phát động trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn ngành cùng chung tay, góp sức ủng hộ kinh phí để xây dựng đường lên mốc quốc giới; đồng thời phối hợp huy động cán bộ, giáo viên, chiến sỹ, học sinh cùng góp ngày công lao động để quá trình xây dựng được nhanh chóng. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn ngành đã ủng hộ xây dựng 2 đường lên cột mốc (tại huyện Lộc Bình và Tràng Định) với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Đức Bính, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) cho biết: Đầu năm 2023, đơn vị đã được Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 90 triệu đồng cùng ngày công lao động để xây dựng đường lên cột mốc số 1220/1 có tổng chiều dài gần 200 m, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, chiến sỹ thuận tiện trong khi di chuyển làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Kiều Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Những năm qua, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo là một trong những đơn vị xây dựng được nhiều mô hình DVK gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, có ý nghĩa thiết thực. Qua đây, góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết, củng cố lòng tin với Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Với những cách làm và kết quả nêu trên, tháng 11/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo xây dựng mô hình, công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” tiêu biểu năm 2022.

THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/601086-lan-toa-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-tai-dang-bo-so-giao-duc-va-dao-tao.html