Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan.

Ra sức thi đua

Trung tá Nguyễn Văn Tân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cầu Bóng cho biết, đồn được giao quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới một vùng biển đảo và 5 phường: Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Xương Huân. Đây là khu vực đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh, khiếu kiện diễn biến phức tạp. Để tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đã nghiên cứu, vận dụng sát tình hình địa bàn, đơn vị; lựa chọn nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp; thường xuyên nắm bắt tâm tư cán bộ, trinh sát, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc, động viên khen thưởng kịp thời. Nhờ đó, các cán bộ, trinh sát thêm yêu lực lượng, kiên trì, dũng cảm, nỗ lực phấn đấu. Năm 2018, đồn hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; vận động quần chúng... Đơn vị được tặng danh hiệu Quyết thắng, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh khen thưởng.

 Bộ đội Biên phòng Cầu Bóng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Bộ đội Biên phòng Cầu Bóng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Ở Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) - IVAC, khí thế thi đua của cán bộ, viên chức thể hiện qua nhiều ngày khiêm tốn học hỏi, chủ động sáng tạo để có những công trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hiệu quả cao. Mới đây, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp nhà nước đã đánh giá nhiệm vụ “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp” của IVAC đạt xuất sắc. Ngày 14-1-2019, Bộ Y tế cấp phép lưu hành sản phẩm IVACFLU-S. Công trình nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm mùa được vinh danh là 1 trong 9 thành tựu tiêu biểu của Y tế Việt Nam năm 2018.

Với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Vietnam - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế, việc tổ chức các phong trào thi đua luôn gắn với xây dựng, phát triển doanh nghiệp, chấp hành nghiêm pháp luật, chú trọng bảo đảm quyền lợi người lao động, tích cực hoạt động từ thiện, nhân đạo. Từ năm 2014 đến tháng 2-2019, công ty đã đưa hơn 921 triệu lượt khách đến Việt Nam. 5 năm qua, công ty liên tục đạt danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Đầu năm nay, công ty được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển hoạt động du lịch tại Khánh Hòa và giải thưởng Top 10 công ty uy tín ngành Du lịch lữ hành Việt Nam năm 2018.

Chuyển biến tích cực

Năm 2018, Chủ tịch nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 5 tập thể, 4 cá nhân; danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 25 cá nhân; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba cho 20 hộ; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 24 tập thể; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho 1 cá nhân… Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 21 tập thể; bằng khen cho 42 tập thể, cá nhân… Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 96 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, đơn vị Quyết thắng cho 522 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân; bằng khen cho 1.084 tập thể và 2.111 cá nhân.

Năm 2018, các phong trào thi đua tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh. Các đơn vị, địa phương xác định nội dung, tiêu chí thi đua, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm; gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác như: Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giai đoạn 2017 - 2020; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới… Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đều hướng về cơ sở, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, một trong những trọng tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng là tuyên truyền, xây dựng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó động viên kịp thời và tạo sự lan tỏa. Đã có 1 tập thể và 4 cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện qua công tác kiểm tra hàng năm và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Hết năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 22.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh có 43/94 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; 18 trường đạt chuẩn quốc gia. Chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 tăng 6 bậc so với năm 2016, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố, đạt loại xuất sắc.

Theo ông Văn Ngọc Sen - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, năm 2018, công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua tiếp tục chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng tổ chức phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm, nhờ đó thu hút đông đảo quần chúng. Nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực. Năm nay, tỉnh tiếp tục gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tập trung xây dựng phong trào thi đua trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

NGUYỄN VŨ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201903/lan-toa-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-8107610/