Lan tỏa phong trào 'tuổi cao, gương sáng' ở Hạ Long

Phong trào thi đua 'Tuổi cao, gương sáng' trên địa bàn TP Hạ Long thời gian qua được triển khai hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi (NCT) trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

UBND TP Hạ Long khen thưởng hội viên CLB Hưu trí TP Hạ Long có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tháng 6/2020.

UBND TP Hạ Long khen thưởng hội viên CLB Hưu trí TP Hạ Long có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tháng 6/2020.

TP Hạ Long có trên 31.000 hội viên NCT sinh hoạt ở 33 hội NCT cấp xã, 244 chi hội NCT thôn, khu. Phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” được Ban Đại diện Hội NCT thành phố triển khai sâu rộng đến tất cả các cấp hội, chi hội và hội viên.

Ông Nguyễn Đắc Nam, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT TP Hạ Long, cho biết: Ban đã triển khai tổ chức 3 hội nghị lớn biểu dương NCT trong các lĩnh vực đời sống xã hội, là hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012-2017; hội nghị biểu dương NCT tham gia hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014-2019; hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Qua các hội nghị, xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”. Một trong những NCT tiêu biểu là ông Ngô Duy Hứa, 74 tuổi, Chủ tịch Hội NCT phường Hà Khẩu. Hơn 2 khóa đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội NCT phường, Hội đều vượt chỉ tiêu về phát triển hội viên, tổ chức các hoạt động mừng thọ, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao tại tổ dân, khu phố. Ông Hứa cùng các cấp chính quyền địa phương đến từng nhà hội viên NCT nằm trong diện giải tỏa để vận động giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng các tuyến đường, chỉnh trang đô thị.

Thực hiện cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ, Ban Đại diện Hội NCT TP Hạ Long đã vận động cán bộ, hội viên NCT tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, hội viên NCT quyên góp, ủng hộ được 569 triệu đồng. Tại các tổ dân, khu phố, hội viên NCT tham gia tích cực, vận động thành viên gia đình nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội; tuyên truyền người dân đeo khẩu trang, chấp hành cách ly; quan tâm chăm lo hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thành viên CLB Bóng bàn NCT phường Hồng Hải (TP Hạ Long) tham gia luyện tập tại Nhà văn hóa phường.

Bà Nguyễn Thị Thuần (68 tuổi, ở khu 3, phường Cao Xanh) gương mẫu đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu phố. Với vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Hưu trí phường Cao Xanh, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ, ủy viên BCH Chi hội Phụ nữ khu phố 3, bà Thuần tích cực tuyên truyền vận động, tham gia chốt kiểm soát của khu phố phòng chống dịch Covid-19.

Bà Thuần cho biết: Khu phố có trên 200 hội viên NCT. Trong đợt giãn cách xã hội, tôi tuyên truyền các hộ hội viên nêu gương thực hiện phòng dịch theo quy định. Đồng thời, nắm thông tin các hộ diện khó khăn do ảnh hưởng của dịch để lập danh sách hỗ trợ; cùng hội viên NCT trong khu tham gia dọn vệ sinh môi trường khu phố, trồng cây quanh nhà, tạo môi trường sống xanh.

Hiện trên địa bàn thành phố có 3.813 hội viên NCT tham gia công tác xã hội ở thôn, khu; vận động con cháu, người dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường tổ dân khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều NCT tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Trên địa bàn thành phố hiện có 212 CLB thể thao, văn hóa, với 5.577 hội viên NCT tham gia, nổi bật như: CLB Thái cực trường sinh, CLB Bóng chuyền hơi, CLB đi bộ, CLB liên thế hệ... Hội viên NCT thành phố luôn thể hiện tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, nêu gương cho con cháu trong gia đình.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/lan-toa-phong-trao-tuoi-cao-guong-sang-o-ha-long-2490254/