Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình hiếu học

(Tại các địa phương trong tỉnh, phong trào xây dựng gia đình hiếu học đã lan tỏa mạnh mẽ. Qua phong trào đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập, phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

Nhân rộng mô hình

Công tác khuyến học, khuyến tài được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo. Với ý nghĩa, vai trò quan trọng đó, Hội Khuyến học tỉnh đã tập trung triển khai sâu rộng phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học. Theo thời gian, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học tiêu biểu, là tấm gương cho nhiều gia đình, dòng họ khác noi theo.

Vợ chồng ông Dương Văn Gia, tổ dân phố Tân Thành, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) trao đổi việc học tập cùng con cháu.

Mới đây, gia đình ông Dương Văn Gia (SN 1952) ở tổ dân phố Tân Thành, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ông Gia có hai con là Dương Hồng Quân (SN 1981) và Dương Hồng Thắng (SN 1986) đều là tiến sĩ. Tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Thủy sản, năm 2004, anh Quân được mời làm giảng viên tại Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh.

Say mê với bộ môn công nghệ thực phẩm, anh có nhiều công trình khoa học cấp nhà nước về lĩnh vực này. Mới đây, anh vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài được đánh giá xuất sắc liên quan đến sản xuất thực phẩm dành cho người tiểu đường. Noi gương anh, em trai là bác sĩ Dương Hồng Thắng đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long (Lục Ngạn) cũng vừa bảo vệ luận án tiến sĩ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thành tích của hai con ông Gia đạt được trong học tập, công tác không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là niềm tự hào của dòng họ, tổ dân phố. Gia đình ông Gia được tôn vinh là gia đình hiếu học xuất sắc của dòng họ Dương toàn quốc năm 2022.

Qua đánh giá của Hội Khuyến học tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 84% hộ đạt tiêu chí gia đình hiếu học. Nhiều gương gia đình tiêu biểu như: Ông Đỗ Văn Ngôn, thị trấn Nếnh (Việt Yên) nuôi 3 con ăn học thành đạt và hiện đang làm việc tại các tổ chức danh tiếng trong và ngoài nước. Gia đình ông Ngô Duy Tình, xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa) có 3 con là tiến sĩ. Không chỉ ở miền xuôi, phong trào xây dựng gia đình hiếu học ở miền núi, vùng khó khăn cũng rất phát triển.

Bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Lục Nam cho biết: “Khu vực 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện là Bình Sơn, Trường Sơn, Lục Sơn, Vô Tranh có gần 50% đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm trở lại đây, ở vùng này không có học sinh bỏ học giữa chừng. Nhiều em thi đỗ, thậm chí là thủ khoa các trường đại học danh tiếng, trở thành cử nhân, tiến sĩ, làm rạng danh gia đình, quê hương. Nổi bật như gia đình ông Nguyễn Văn Hán, ở thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn có nhiều thành viên là tiến sĩ, thạc sĩ đang học tập, làm việc tại nước ngoài”.

Học tập suốt đời

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập không ngừng phát triển và có sức lan tỏa sâu rộng, được nhân dân tích cực hưởng ứng. Để có được kết quả này, Hội Khuyến học tỉnh luôn làm tốt vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đến nay, quỹ khuyến học toàn tỉnh có hơn 81,2 tỷ đồng, tăng 16,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, quỹ cấp tỉnh đạt 4,9 tỷ đồng, cấp huyện và cơ sở 76,3 tỷ đồng.

Để kịp thời động viên, các cấp hội khuyến học đều xây dựng quỹ, hằng năm xét thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác. Đến nay, quỹ khuyến học toàn tỉnh có hơn 81,2 tỷ đồng, tăng 16,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, quỹ cấp tỉnh đạt 4,9 tỷ đồng, cấp huyện và cơ sở 76,3 tỷ đồng.

Các cấp hội khuyến học tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để thúc đẩy phong trào, thường xuyên tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gia đình tiêu biểu. Đơn cử như mô hình gia đình hiếu học của ông Nguyễn Trọng Lễ, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) có 8 con tốt nghiệp đại học, thành đạt ở nhiều lĩnh vực đã vận động ủng hộ hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ UBND thị trấn Thắng xây dựng lớp học mầm non, nhà tình nghĩa, nhà văn hóa tổ dân phố, nghĩa trang liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: “Để phong trào xây dựng gia đình hiếu học có sức lan tỏa, phát triển sâu rộng, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao vai trò, tầm quan trọng của hoạt động khuyến học, khơi dậy tinh thần thi đua trong các gia đình, dòng họ, động viên, khuyến khích con cháu học tập. Tập trung cao thực hiện mục tiêu tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được học tập thường xuyên, phát huy khả năng tự học, học tập suốt đời, thiết thực góp phần để phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa sâu rộng”.

Bài, ảnh: Minh Thu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/giao-duc/413556/lan-toa-phong-trao-xay-dung-gia-dinh-hieu-hoc.html