Lan tỏa sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, phong trào thi đua của phụ nữ Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) giai đoạn 2015-2020 được triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, đạt kết quả cao.

Thông qua phong trào thi đua, cán bộ, hội viên phụ nữ TCKT đã năng động, sáng tạo và bám sát nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa bằng nhiều việc làm cụ thể, đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, tình hình nhiệm vụ củacơ quan, đơn vị; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, nhiệm vụ của hội.

Qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, làm cho phong trào thi đua của phụ nữ TCKT có sức lan tỏa sâu rộng. Kết quả, phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ TCKT giai đoạn 2016-2020 có hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được tặng giấy khen; 126 tập thể và 206 cá nhân được tặng bằng khen cấp TCKT; 17 tập thể, 30 cá nhân được tặng bằng khen của Tổng cục Chính trị; 8 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương hội LHPN Việt Nam. Bình xét thi đua hằng năm, 100% tổ chức hội phụ nữ đạt vững mạnh, trong đó có 55,2% đạt vững mạnh xuất sắc; 96,5% hội viên đạt “3 tiêu chuẩn” của phong trào thi đua.

KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lan-toa-sau-rong-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-611816