Lan tỏa thông điệp 'Thành phố sạch, điểm đến xanh'

Ngày 2-6, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi thư ngỏ đến nhân dân thành phố và du khách cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, lan tỏa thông điệp 'Thành phố sạch, điểm đến xanh' trong dịp lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023.

Trung tâm Chỉ huy ứng phó sự cố môi trường phục vụ DIFF 2023 được Sở Tài nguyên và Môi trường đưa vào hoạt động từ chiều 2-6. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, DIFF 2023 là sự kiện văn hóa đặc sắc, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước hội tụ về Đà Nẵng. Đây không chỉ là cơ hội để các quốc gia trình diễn màn pháo hoa đẹp nhất của mình, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của thành phố Đà Nẵng.

Một trong những điều tạo nên ấn tượng về Đà Nẵng là những tuyến phố, vỉa hè sạch đẹp; các bồn hoa công cộng được phủ xanh; dòng sông Hàn trong xanh, thơ mộng; không khí trong lành, bình yên.

“Hãy nói không với rác thải, hãy chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường; hạn chế sử dụng vật dụng, đồ nhựa sử dụng một lần; bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định và vệ sinh vị trí xem pháo hoa của mình sau mỗi đêm diễn.

Việc làm nhỏ ý nghĩa lớn, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau chung tay, nâng cao ý thức vì một mùa lễ hội sôi động, rực rỡ, không rác thải, vì một Đà Nẵng luôn xanh - sạch - đẹp trong mắt mọi người và vì một thế giới không khoảng cách", Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi.

Đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng vận động các chủ hộ kinh doanh giải khát thu đổi các loại ly nhựa để sử dụng ly giấy phục vụ người dân và du khách trong dịp DIFF 2023. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202306/lan-toa-thong-diep-thanh-pho-sach-diem-den-xanh-3945933/