Lan tỏa tình yêu biển, đảo trong nhân dân

Chiều 14-12, tại tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982' (10-12-1982/10-12-2022). Buổi lễ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 17 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” được phát động từ 9 giờ, ngày 29-8-2022 và kết thúc lúc 16 giờ ngày 18-11-2022 theo hình thức trắc nghiệm online với 7 kỳ (2 tuần/1 kỳ). Mỗi kỳ thi gồm có 8 câu hỏi, trong đó có 7 câu hỏi về nội dung và 1 câu hỏi về dự đoán số lượt người tham gia kỳ thi.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa cho hai đơn vị tổ chức cuộc thi.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa cho hai đơn vị tổ chức cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng với 840.443 lượt người dự thi ở 62 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều tỉnh, thành và địa phương trong tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi nên có số người dự thi lớn.

Lãnh đạo tổng công ty và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trao giải nhất cho cá nhân.

Lãnh đạo tổng công ty tặng quà cho gia đình chính sách.

Ban tổ chức cuộc thi đã trao 147 giải cá nhân, gồm: 7 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 105 giải khuyến khích; trao giải nhất, nhì, ba cho 3 tập thể: Đảng bộ huyện Ia Pa, Đảng bộ thành phố Pleiku và Đảng bộ huyện Chư Prông. Quân chủng Hải Quân cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong tổ chức cuộc thi.

Tại buổi lễ, tổng công ty cũng trao tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/lan-toa-tinh-yeu-bien-dao-trong-nhan-dan-713828