Lan tỏa văn hóa đọc cho bộ đội

Xác định sách có vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ văn hóa, thẩm mỹ và bồi dưỡng đạo đức, nhân cách cho quân nhân, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Trong những năm qua, Quân đoàn 3 đã triển khai đồng bộ các biện pháp khuyến khích cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc trong đơn vị.

“Em rất thích đọc sách và không ngờ ở phòng Hồ Chí Minh của đơn vị lại có nhiều sách như vậy. Ngoài ra, còn được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo khi đến mượn và đọc sách. Em sẽ tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để đọc sách lĩnh hội tri thức, kỹ năng sống”, chiến sĩ mới Rơ Châm Hai, Tiểu đội 12 (Trung đội 12, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) trên tay đang cầm những cuốn sách vừa mượn được ở phòng Hồ Chí Minh bày tỏ.

Chiến sĩ Bộ Tham mưu đọc sách tại Thư viện Quân đoàn 3.

Chiến sĩ Bộ Tham mưu đọc sách tại Thư viện Quân đoàn 3.

Hạ sĩ Đàm Công Bắc, nhân viên báo vụ, Đại đội 1 (Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) cũng tâm sự: “Những cuốn sách ở thư viện Sư đoàn 320 không chỉ cho em kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn mở ra nhiều chân trời mới, thỏa chí khám phá, tìm hiểu, học tập của tuổi trẻ”.

Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy, thư viện, phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc ở các cơ quan, đơn vị Quân đoàn 3 từ lâu đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa hấp dẫn của CBCS; là nơi bồi dưỡng tri thức, tâm hồn, nhân cách cho bộ đội. Và nhân tố trực tiếp lan tỏa văn hóa đọc cho CBCS Quân đoàn 3 bắt nguồn từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Tổ chức duy trì hoạt động thư viện, phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc có nền nếp, hiệu quả với nhiều hình thức hấp dẫn, sáng tạo để lan tỏa văn hóa đọc cho bộ đội. Nhất là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên làm công tác thư viện.

Cán bộ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 28) hướng dẫn bộ đội tìm hiểu sách tại phòng Hồ Chí Minh của đơn vị.

Đại úy QNCN Trần Thị Thu Hường, nhân viên thư viện Sư đoàn 320 khi tiếp nhận những loại sách mới, chị tranh thủ dành thời gian đọc trước để nắm nội dung cốt lõi rồi giới thiệu cho CBCS theo đúng nhu cầu học tập, nghiên cứu và thị hiếu giải trí của từng người. Những cuốn sách hay chị còn trực tiếp thảo luận, trao đổi, giới thiệu để tạo hứng khởi cho bộ đội tìm đọc. Đồng thời tham mưu cho cơ quan chính trị các cấp đổi mới nội dung, hình thức giới thiệu sách thông qua truyền thanh nội bộ, bảng tin, sinh hoạt chính trị tư tưởng…

Đặc biệt, Đại úy QNCN Trần Thị Thu Hường cùng với đồng nghiệp cứu thành công sáng kiến “Quản lý thư viện trên phần mềm Acsess”, được Quân đoàn 3 đánh giá cao và áp dụng rộng rãi ở nhiều đơn vị. Sáng kiến đã góp phần nâng cao công tác quản lý tại thư viện các đơn vị, giảm tải công việc thủ công, tiết kiệm được nhiều thời gian. Ngoài tính năng quản lý sách, báo của thư viện, thì sáng kiến cũng rất hữu ích cho quá trình lưu trữ, tìm kiếm các công văn, tài liệu, quản lý hiện vật nhà truyền thống, trang bị vật tư công tác Đảng, công tác chính trị...

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thư, nhân viên Thư viện Quân đoàn 3 cũng cho biết: “Hiện thư viện quân đoàn đang quản lý gần 20.000 bản sách, đa dạng, phong phú về thể loại như: sách lịch sử, chính trị, nghệ thuật quân sự, văn học, kỹ năng sống... Mỗi ngày thư viện phục vụ khoảng 30 lượt CBCS đến mượn sách và đọc sách. Ngoài ra, còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn tổ chức các đợt trưng bày, giới thiệu sách để khơi dậy tình yêu, sở thích, thói quen đọc sách cho bộ đội”.

Thư viện Quân đoàn 3 tổ chức giới thiệu sách ở đơn vị cơ sở nhân “Ngày sách Việt Nam” năm 2021.

Một nét độc đáo trong lan tỏa văn hóa đọc ở Quân đoàn 3 là các “Hộp sách, báo thao trường”, “Cặp báo thao trường” được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ ở ngay cấp trung đội. Đó là chiếc tủ nhỏ đựng sách, báo do trung đội trưởng trực tiếp quản lý; sách, báo được thay đổi hằng ngày và phân công chiến sĩ mang theo khi đi huấn luyện. Nhờ đó, mọi CBCS có thể đọc sách, báo ngay trên thao trường, bãi tập trong những giờ nghỉ giải lao.

Trung tá Nguyễn Anh Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, khẳng định: “Ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, “Hộp sách, báo thao trường” đã trở thành thư viện “di động”, thu hút nhiều độc giả. Góp phần cập nhật thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và bồi dưỡng kiến thức, phẩm chất đạo đức, nhân cách sống cho bộ đội”.

Trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Chủ nhiệm Nhà văn hóa Quân đoàn 3, chúng tôi được cho biết, trong dịp “Ngày sách Việt Nam” năm nay, ngoài việc kiểm tra, củng cố các thư viện, phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc, “Tủ sách pháp luật”, “Hộp sách, báo thao trường”, “Cặp báo thao trường”, Quân đoàn 3 còn tổ chức 36 điểm giới thiệu sách để phục vụ bạn đọc. Qua đó đưa sách đến gần hơn với bộ đội, hình thành thói quen, văn hóa đọc trong đơn vị.

Bài, ảnh: SƠN TÙNG - CHU HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/lan-toa-van-hoa-doc-cho-bo-doi-659255