LAN TỎA YÊU THƯƠNG TỪ TẾT QUÂN DÂN

Khởi nguồn từ sáng kiến của Bộ CHQS TP Cần Thơ, Tết quân dân được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, tại xã Trường Long (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), nơi ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân Cần Thơ trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Những hoạt động quen thuộc của LLVT thành phố như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; tham gia dọn vệ sinh môi trường; giao lưu văn nghệ, thể thao với thanh niên địa phương... nhưng nằm trong khuôn khổ hoạt động Tết quân dân lại mang đến hiệu quả rất tích cực, làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng công tác quân sự, quốc phòng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Năm nay, Tết quân dân được Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ trì tổ chức tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng căn cứ cách mạng. Không những thế, mô hình Tết quân dân còn được nhiều đơn vị trong toàn quân vận dụng triển khai với không ít nội dung, hình thức phong phú.

 Tết quân dân đã trở thành “đặc sản” xuân yêu thương, Tết nghĩa tình của quân và dân miền Tây sông nước. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Tết quân dân đã trở thành “đặc sản” xuân yêu thương, Tết nghĩa tình của quân và dân miền Tây sông nước. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Theo kế hoạch, tại những nơi diễn ra Tết quân dân năm nay sẽ có hàng trăm nghìn lượt người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hàng chục nghìn suất quà, học bổng được trao tặng người có công, gia đình chính sách và học sinh nghèo; hàng nghìn ki-lô-mét đường giao thông nông thôn được xây dựng. Không chỉ giới hạn trong các hoạt động tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trao học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học; giao lưu văn hóa, thể thao; xây dựng và sửa chữa đường giao thông nông thôn...

Điều dễ nhận thấy là những năm gần đây, các đơn vị LLVT Quân khu 9 luôn có sự đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức Tết quân dân, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tận dụng mọi nguồn lực huy động để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi như: Xây dựng và tặng nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình đồng đội, tình quân dân; tổ chức các phiên chợ 0 đồng, hội thi ẩm thực, thi trái cây ngon... qua đó góp phần quảng bá sản phẩm đặc thù của địa phương. Qua thực tế triển khai, mô hình Tết quân dân ngày càng được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao, được cả hệ thống chính trị và người dân đồng thuận, ủng hộ.

Trực tiếp tham gia Tết quân dân mới thấy tình cảm của người dân dành cho LLVT, ai cũng muốn đón bộ đội về nhà mình, dành những món ăn ngon nhất cho bộ đội. Khi được phát động, người dân đều nhiệt tình, hăng hái cùng bộ đội gia cố từng đoạn đường, cây cầu xuống cấp. Với tinh thần “hiếu với dân”, các đơn vị đều quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện giúp dân chu đáo trong từng phần việc, nhất là những hộ nghèo, neo đơn để họ đỡ nhọc nhằn, đón cái Tết đầm ấm hơn.

Tết quân dân đã trở thành “đặc sản” xuân yêu thương, Tết nghĩa tình của quân và dân miền Tây sông nước. Qua đó khẳng định hiệu quả hoạt động công tác dân vận của LLVT Quân khu 9, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/dien-dan-chu-nhat/lan-toa-yeu-thuong-tu-tet-quan-dan-649989