Lang Chánh phát triển ngành công nghiệp 'không khói'

Huyện Lang Chánh được thiên nhiên ban tặng hệ thống rừng nguyên sinh phong phú, thảm thực vật đa dạng cùng hệ thống thác nước đẹp nằm rải rác ở các địa phương. Phát huy thế mạnh đó, hiện nay huyện đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp 'không khói'.

Thác Ma Hao, điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.

Thác Ma Hao, điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.

Tiềm năng chưa được đánh thức

Cùng với hệ thống thác nước trên địa bàn huyện, thác Ma Hao, thác Hón Lối… là những địa danh gắn liền với vị Anh hùng dân tộc Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. Trên địa bàn huyện còn có nhiều thác nước lớn nhỏ khác nằm rải rác ở các địa phương như: thác Bảy tầng ở bản Năng Cát, xã Trí Nang; thác Ông (hay còn gọi là thác Lê Lợi) ở khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh; thác Tải E ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương; thác Áp Pa ở xã Giao An… Các thác nước này đều có vẻ đẹp hoang sơ nhưng chưa được khai phá, là tiềm năng lớn để huyện phát triển du lịch khám phá, trải nghiệm.

Nằm trong quy hoạch Khu du lịch thác Ma Hao, thác Bảy tầng có 7 tầng thác lớn nhỏ, bắt nguồn từ ngọn núi Pù Rinh với dòng nước trong veo, mát lạnh. Từng tầng thác tạo thành quần thể thác nước hùng vĩ ngay giữa đại ngàn. Dưới chân thác là vũng nước trong vắt, có độ sâu vừa phải, mát lạnh quanh năm. Tương truyền đây là vũng tắm Vua Lê những ngày ẩn quân, củng cố lực lượng nơi đại ngàn Chí Linh. Tuy khu vực này mới được khám phá trong thời gian gần đây, nhưng đã thu hút không ít du khách trong và ngoại huyện đến tham quan, khám phá và trải nghiệm. Hiện địa điểm này đã được huyện Lang Chánh và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Ma Hao đưa vào quy hoạch Khu du lịch sinh thái thác Ma Hao, với các dịch vụ tham quan, trải nghiệm, khám phá, nghỉ dưỡng… hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững trên địa bàn.

Cùng với hệ thống thác nước hùng vĩ, huyện Lang Chánh còn có nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp, độc đáo, khí hậu mát lành gắn với bản sắc văn hóa của đồng bào bản địa – một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều sản phẩm du lịch đang dần được định hình và triển khai như: du lịch nông nghiệp, khám phá tại làng Thung, xã Đồng Lương; du lịch nghỉ dưỡng với hệ thống homestay tại bản Ngày; khu trải nghiệm, khám phá, cắm trại ở bản Nà Đang, xã Lâm Phú; du lịch trải nghiệm, khám phá ruộng bậc thang bản Ngàm Pốc, bản Peo, xã Yên Thắng…

Giải pháp để phát triển ngành công nghiệp “không khói”

Để phát huy thế mạnh của địa phương về du lịch, thời gian qua, huyện Lang Chánh đã tích cực kêu gọi đầu tư, khai thác các điểm du lịch trên địa bàn như: thác Hón Lối; thác Mây, thác Chiềng Nang... Đồng thời, gắn phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống.

Đến nay, nhiều di tích, di sản văn hóa phi vật thể đã được bảo tồn, phục dựng, như: trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa chùa Mèo; di tích lịch sử cách mạng nhà thờ Lê Lợi, bản Năng Cát, xã Trí Nang; đền thờ ông Lê Phúc Hoạch, làng Chiềng Khạt, xã Đồng Lương; các trò chơi, trò diễn dân gian như kéo co, đẩy gậy, mo Mường, cồng chiêng, khua luống, khèn bè, múa hát Chá Mùn, hát Khặp Thái, hát Xường, nhảy sạp, múa Pồn Pôông, múa xòe...

Lãnh đạo huyện Lang Chánh khảo sát tại thác Bảy tầng.

Cùng với đó, nhằm kết nối các điểm đến thành hệ thống để phục vụ du khách, huyện đã tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch, đưa ra định hướng làm cơ sở hình thành các tour, tuyến du lịch phù hợp với từng điểm, từng địa phương; huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống hạ tầng, giao thông kết nối các điểm đến, từng bước hình thành các khu du lịch mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong thời gian tới, huyện Lang Chánh chủ trương tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các vùng có tiềm năng phát triển du lịch; làm tốt công tác quy hoạch để kêu gọi đầu tư vào du lịch, phát huy tiềm năng lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Khắc Công

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/diem-den-xu-thanh/lang-chanh-phat-trien-nganh-cong-nghiep-khong-khoi/24798.htm