Làng đại học gần 10.000 tỷ đồng 'treo' 2 thập kỷ ở Đà Nẵng

Hơn 20 năm qua, dự án làng đại học Đà Nẵng vẫn nằm trên giấy do thiếu vốn. Nhiều công trình xây dựng dang dở phơi mưa, nắng.

Làng đại học 'treo' 2 thập kỷ nhìn từ trên cao Dự án làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ 21 năm trước nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang, khiến người dân rất bức xúc.

 Dự án làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ năm 1997, với quy mô lên đến 300 ha. Trong đó 190 ha trên địa bàn xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, Quảng Nam), còn lại 110 ha thuộc phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Dự án làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ năm 1997, với quy mô lên đến 300 ha. Trong đó 190 ha trên địa bàn xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, Quảng Nam), còn lại 110 ha thuộc phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Đại học Đà Nẵng đề xuất chủ trương đầu tư làng đại học Đà Nẵng gửi Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với số vốn dự kiến hơn 8.600 tỷ đồng.

Theo tính toán của UBND tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, để triển khai dự án này có khoảng 2.000 hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa với số tiền bồi thường hơn 3.400 tỷ đồng.

Dự án kỳ vọng là nơi tập trung các trường thành viên, các trung tâm nghiên cứu, với quy mô đào tạo lên đến 30.000 sinh viên.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm mới có 3 ngôi trường trong vùng dự án cơ bản hoàn thiện, gồm Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng và Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (trực thuộc Đại học Đà Nẵng).

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án, cho biết do khó khăn kinh phí, giải phóng mặt bằng nên dự án chậm tiến độ. Hơn 20 năm, công tác thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng dự án trên diện tích đất Quảng Nam vẫn chưa được triển khai.

Do dự án chậm tiến độ và "treo" đến 2 thập kỷ nên người dân, địa phương bức xúc, xót ruột. 21 năm qua, người dân nằm trong diện quy hoạch treo, không thể sửa, cơi nới nhà cửa.

Theo quan sát, nhiều tòa nhà cao tầng xây dang dở rồi bỏ hoang nên cỏ mọc um tùm. Nhiều hạng mục đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.

"Nhìn khối tài sản khổng lồ này đang bị xuống cấp mà chúng tôi cảm thấy xót xa. Nếu Nhà nước không triển khai dự án nữa thì nên tận dụng các công trình này vào mục đích khác chứ bỏ không thế này là quá lãng phí", ông Nguyễn Tùng Sơn (ngụ phường Hòa Quý) nói.

Tháng 2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về làm việc với Đại học Đà Nẵng, lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Đà Nẵng, Quảng Nam và các bộ ngành liên quan tái "khởi động" lại dự án.

Tuy nhiên, theo ông Vũ dự án này liên quan đến nhiều bộ, ngành và hai địa phương nên thủ tục đầu tư phức tạp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, việc "tái khởi động" lại dự án vẫn chưa được triển khai.

Mới đây, khi nhắc đến Làng đại học Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu chủ đầu tư cần chủ động trong xây dựng kế hoạch tổng thể, có sự liên kết chặt chẽ với chính quyền TP để sớm đẩy nhanh dự án.

Vị trí gần dự án ở phường Hòa Quý và một phần ở huyện Điện Bàn. Ảnh: Google Maps.

Đoàn Nguyên - Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lang-dai-hoc-gan-10000-ty-dong-treo-2-thap-ky-o-da-nang-post872448.html