Làng đào Nhật Tân khoe sắc giữa đại ngàn Tây Nguyên

Để ươm trồng thành công giống đào Nhật Tân (Hà Nội) nổi tiếng trên mảnh đất đầy nắng gió, nhiều nhà vườn không chỉ đi tìm chọn loại giống phù hợp mà còn tự tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu thời tiết kỹ lưỡng suốt một thời gian dài. Kết quả, nhiều nông dân tại tỉnh Đắk Lắk đã ươm trồng thành công giống đào Nhật Tân và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sắc đào Nhật Tân giữa núi rừng

Vượt hàng nghìn cây số từ Nam ra Bắc để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, nhiều người dân tại phường Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã ươm trồng thành công giống đào Nhật Tân (Hà Nội) nổi tiếng ngay trên mảnh đất Cao Nguyên. Nhờ vậy, 5 năm trở lại đây, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, giống đào này không chỉ đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho nhà vườn mà còn góp phần cho mùa xuân cao nguyên thêm phong phú, ý nghĩa.

PV báo ĐS&PL đến phường Thống Nhất vào những ngày cận Tết, không khí ở dọc theo tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua phường này bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Bởi, tất cả những viễn khách khi đi trên Quốc lộ 14 ngang qua làng đào Nhật Tân dù có bận rộn cũng cố gắng nán chút thời gian để vào ngắm hoa đào. Những năm gần đây, làng đào Nhật Tân đã trở thành một điểm đến cho những người mê hoa. Họ đến để tìm những cánh hoa đẹp nhất, điểm tô cho ngôi nhà của mình trong dịp Xuân về. Không chỉ vậy, những thương lái ở các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh cũng chen nhau đến đặt hàng đưa về cung ứng cho thị trường hoa Tết. Cảnh người mua, kẻ bán rộn ràng cả một vùng trời nhỏ.

Đào Nhật Tân khoe sắc ở Tây Nguyên.

Đào Nhật Tân khoe sắc ở Tây Nguyên.

Khi chúng tôi đến chị Vũ Thị Hằng (ngụ phường Thống Nhất) luôn tay bận rộn cùng với những công nhân của mình đưa những cành đào đang ươm nụ vào chậu. Là một trong những nhà vườn đầu tiên đưa giống đào Nhật Tân từ miền Bắc vào khu vực Tây Nguyên, chị Vũ Thị Hằng cho biết, nhắc đến hoa đào, người ta lại nghĩ đến mùa xuân, đến Tết cổ truyền. Do đó, trước đây cứ mỗi dịp Tết đến, nhiều người dân tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung đều háo hức đi tìm mua hoa đào, đặc biệt là đào Nhật Tân về chưng. Tuy nhiên, để mua được hoa đào ưng ý thì nhiều người phải ra tận ngoài miền Bắc vận chuyển vào vô cùng khó khăn hoặc qua các thương lái với giá đắt đỏ.

Đứng trước nhu cầu này, chị Hằng và nhiều người dân tại phường Thống Nhất đã lặn lội ra làng đào Nhật Tân (Hà Nội) học hỏi kinh nghiệm, chọn giống đưa về Đắk Lắk ươm trồng thử. Theo các nhà vườn trồng đào nơi đây, hoa đào rất kén khí hậu, nhiều nơi ở tỉnh Đắk Lắk đã trồng thí nghiệm nhưng không thành công. Riêng phường Thống Nhất, nhờ có khí hậu lạnh hơn so với khu vực khác nên thuận lợi cho cây phát triển. Tuy nhiên, năm nào thời tiết nắng ấm đến sớm, đào nở sớm hơn, còn năm thời tiết lạnh kéo dài, đào nở muộn hơn.

Do đó, để năm nào đào cũng ra nhiều hoa và nở hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán, các nhà vườn trồng hoa đào ở phường Thống Nhất đã tự học, tự nghiên cứu kỹ kinh nghiệm của nông dân ngoài Bắc về điều chỉnh hoa đào theo ý muốn và phù hợp với khí hậu tại địa phương. Theo đó, các nhà vườn tại phường Thống Nhất đã lựa chọn khu vực đất cao ráo, quang đãng, có đủ nước để ươm trồng loại hoa của xứ lạnh này. Đồng thời, từ giữa tháng Mười Một âm lịch, người trồng đào bắt đầu vặt toàn bộ lá đào trên cây, tập trung dinh dưỡng để cây làm nụ, giúp cho nụ hoa ra vừa nhiều vừa đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp.

Sau khi tuốt lá xong, các nhà vườn còn thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thị trường để điều chỉnh cho đào không ra hoa sớm, hoặc kích khi không chịu bung nụ thì đào mới ra hoa đúng kỳ hạn. Cứ thế, để có được vườn đào Nhật Tân hút khách, người trồng không chỉ đối diện với nhiều gian nan, thách thức mà còn phải công phu chăm chút từng cây đào như chính đứa con của mình, thậm chí nguồn đầu tư bỏ ra cũng không hề nhỏ. Đến nay, gần chục nhà vườn tại làng đào Nhật Tân, phường Thống Nhất không chỉ ươm trồng thành công mà còn ghép ra nhiều màu hoa khác nhau, đa sắc màu.

Cụ thể, bên cạnh những giống hoa đào truyền thống như đào phai, đào bích, nhiều nhà vườn còn trồng thêm giống đào bạch, loài đào có hoa kép, to, cánh dày. Thậm chí, nhiều người còn nhận chăm sóc đào cho những người có nhu cầu.

Khởi sắc cùng đất cằn

Xuất phát từ những nỗ lực, cố gắng nói trên, những năm gần đây làng đào Nhật Tân tại phường Thống Nhất đã được nhiều người dân ở khắp nơi biết đến. Cứ đến ngày cận Tết, nhiều người dân ở Đắk Lắk và thương lái các tỉnh lân cận như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông lại đổ xô về làng trồng đào Nhật Tân ở phường Thống Nhất chọn những cây đào yêu thích để chưng Tết. Ngoài ra, các nhà vườn còn cung cấp hàng nghìn cây đào cho thị trường các tỉnh như TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước... mỗi năm.

Là người đam mê chơi đào Tết, anh Nguyễn Văn Bình (trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Gia đình tôi vốn gốc ngoài Bắc nhưng vào Đắk Lắk sống hơn 10 năm nay. Năm nào, tôi cũng đến làng đào Nhật Tân ở phường Thống Nhất để đặt mua đào. Đối với tôi, ngày Tết trong nhà không thể thiếu được cành đào, cành mai. Bởi, hoa đào không chỉ trang trí thêm cho căn nhà mà còn làm cho không khí của gia đình thêm phần ấm cúng, bình an trong năm mới. Không những thế, với nhiều gia đình, hoa đào còn là sự gắn kết mọi thành viên trong gia đình, đem lại may mắn, no đủ, hòa thuận cho năm mới đầy sức sống...

Chính vì thế, làng đào Nhật Tân tại phường Thống Nhất đã giúp cho những người đam mê hoa đào như tôi có thể dễ dàng tìm được loại hoa đào vừa ý về chưng Tết và giá cả cũng rất phù hợp”. Không chỉ giúp cho mùa xuân cao nguyên thêm phong phú sắc màu, hoa đào còn đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nông dân tại phường Thống Nhất. Trao đổi về vấn đề này, chị Vũ Thị Hằng cho biết, với diện tích 2 sào, gia đình chị đã trồng 1.500 gốc đào Nhật Tân và đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho gia đình mỗi năm.

Tương tự, gia đình chị Đỗ Thị Khánh cũng trồng hơn 500 gốc đào Nhật Tân mỗi năm và cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Chị Khánh cho hay: “Từ khi tìm hiểu và ươm trồng thành công giống đào Nhật Tân, vườn đào của gia đình tôi đã được rất nhiều người biết đến. Theo đó, cứ vài tháng trước Tết, nhiều người lại đặt mua hoa đào của gia đình tôi. Có năm, nhà vườn không đủ lượng gốc đào để bán. Điều này đã giúp cho những nhà vườn như chúng tôi có thêm động lực tiếp tục ươm trồng, lai ghép giống nhằm phục vụ nhu cầu của người dân”.

Trao đổi với PV, ông Đinh Quốc Hùng, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết: “Đào Nhật Tân được người dân ở Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất đưa về trồng khoảng 5 năm gần đây. Ban đầu các nhà vườn chỉ trồng nhỏ lẻ nhưng sau đó nhận thấy giống cây trồng này phù hợp với khí hậu địa phương nên họ bắt đầu nhân rộng mô hình và phát triển thành làng đào. Nhờ đào Nhật Tân nên đời sống kinh tế của người dân ở Tổ dân phố Tân Hà 3 đã thay đổi rõ rệt, nhiều gia đình khấm khá, kinh tế ổn định. Mỗi năm làng đào Nhật Tân của địa phương cung ứng hàng ngàn gốc hoa đào cho thị trường hoa dịp Tết trong và ngoài tỉnh”.

Mai Cường

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống&Pháp luật số 15+16+17+số 4 (Tháng)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lang-dao-nhat-tan-khoe-sac-giua-dai-ngan-tay-nguyen-a308787.html