Lắng đọng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tại Lâm Đồng

Chiều 19-2, hằng trăm hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng cùng người yêu thơ đã có mặt tại biệt thự Hằng Nga, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà thơ Nguyễn Thanh Đạm, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Kế thừa tinh hoa của thơ ca Việt Nam, những năm qua, những người làm thơ trên mảnh đất Nam Tây Nguyên xinh đẹp đã hòa mình vào cuộc sống, chia sẻ với những ưu tư của nhân dân, có nhiều tác phẩm chất lượng, tạo được niền tin và tình yêu đối với độc giả. Thơ ca Lâm Đồng luôn hướng tới giá trị chân-thiện-mỹ, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Lâm Đồng”.

 Trình diễn thơ trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tại Lâm Đồng.

Trình diễn thơ trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tại Lâm Đồng.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tại Lâm Đồng đã giới thiệu 20 bài thơ của các nhà thơ Lâm Đồng như: Phạm Quốc Ca, Vương Tùng Cương, Trần Ngọc Trác, Đặng Thanh Liễu, Nông Quy Quy… Các tác phẩm với những câu thơ chất chứa trải nghiệm sâu sắc, chan chứa tình đời, tình người để lại cho người yêu thơ cảm xúc lắng đọng, khó phai.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/lang-dong-ngay-tho-viet-nam-lan-thu-17-tai-lam-dong-566810