'Làng du lịch' làm nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Bình Lộc (TP.Long Khánh) những năm gần đây không chỉ nổi tiếng với mô hình du lịch vườn, mà còn là địa phương tiên phong trong xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Một trong những tuyến đường trung tâm xã Bình Lộc. Ảnh: M.Quân

Để đạt được những tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu, chính quyền và nhân dân xã Bình Lộc đang đẩy mạnh việc phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời nâng cao các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, văn hóa…

* Từ những vườn cây kiểu mẫu...

Lễ hội trái cây là một trong những nét độc đáo thu hút du khách đến tham quan các vườn trái cây tại xã Bình Lộc ngày càng nhiều vào mùa trái cây trong khoảng 3 năm gần đây. Hoạt động này được tổ chức không chỉ để trưng bày các sản phẩm trái cây của địa phương mà còn là dịp để các nhà vườn tham gia hội thi vườn cây kiểu mẫu. Một điểm thú vị khác mỗi khi du khách đến Bình Lộc là có thể dễ dàng thấy những con đường làng luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hình ảnh những ngôi nhà vườn được ngăn cách ranh giới bằng những hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Các vườn cây sạch cỏ được tạo điểm nhấn bằng ghế đá, xích đu, một số hộ còn đào ao thả cá, tạo thêm dịch vụ câu cá cho du khách khi đến thưởng thức trái cây trong vườn.

Ông Phùng Gia Từ, chủ vườn trái cây tại ấp 4, xã Bình Lộc chia sẻ, từ khi tham gia làm du lịch, ý thức giữ gìn môi trường, kiến tạo cảnh quan nông thôn... của người dân có sự khác biệt rất lớn so với trước đây, ai ai cũng muốn giữ gìn môi trường trong lành để thu hút du khách và tham gia hội thi vườn cây kiểu mẫu.

Điển hình là tại Lễ hội trái cây Long Khánh năm 2019 vừa qua, Bình Lộc có tới 12 nhà vườn tham gia và ông Từ cũng là một trong những người đoạt Giải vườn cây kiểu mẫu lần thứ 2. “Qua 2 lần thi vườn cây kiểu mẫu vào năm 2018 và 2019, vườn của tôi đều đoạt giải cao. Giờ đây, người dân trong xã đều hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển du lịch vườn nên ai cũng giữ gìn, những tuyến đường hai bên đường ngập sắc hoa”- ông Phùng Gia Từ chia sẻ thêm.

Du lịch sinh thái vườn trên địa bàn xã đã có bước phát triển mạnh, các nhà vườn đăng ký làm du lịch ngày càng tăng. Năm 2017, toàn xã chỉ có 12 hộ liên kết làm du lịch vườn với khoảng 10 hécta thì nay đã có cả trăm nhà vườn đăng ký với diện tích trên 150 hécta, vào mùa du lịch (tháng 5-9 hằng năm) thu hút hàng chục ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh, nhất là vào những ngày cuối tuần, số lượng du khách tham quan bình quân đạt khoảng 4-5 ngàn khách/ngày. Nhờ liên kết mô hình này mà thu nhập của bà con nông dân đã tăng từ 30-50% so với sản xuất nông nghiệp thuần túy.

* ...Đến khu dân cư kiểu mẫu

Năm 2016, xã Bình Lộc được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong suốt thời gian qua, xã Bình Lộc luôn xác định phải tiếp tục giữ vững các tiêu chí của NTM nâng cao, đồng thời thực hiện từng bước các tiêu chí về NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Từ đó, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trên cơ sở duy trì, giữ vững và nâng chất 19 tiêu chí đã đạt được để phấn đấu đến cuối năm 2020, Bình Lộc là địa phương đầu tiên của TP.Long Khánh đạt NTM kiểu mẫu.

Đến nay, thu nhập đầu người của xã Bình Lộc đã đạt trên 68 triệu đồng/người/năm, các công tác về giáo dục, y tế, văn hóa về cơ bản đều đạt chỉ tiêu về xây dựng NTM kiểu mẫu.

Chia sẻ về sự chuẩn bị của Bình Lộc đối với NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, ông Đặng Trung Mạnh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Lộc nhìn nhận, do đặc thù trên địa bàn xã có mô hình du lịch nhà vườn phát triển mạnh, mang lại đời sống kinh tế ổn định cho bà con nên ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, tạo nếp sống văn minh, vừa phục vụ làm du lịch, vừa xây dựng nếp sống văn hóa của người dân trong xã khá cao. Bên cạnh đó, các vấn đề về dân sinh như: tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng giao thông nông thôn, vận động trẻ em đến lớp… cũng được xã đẩy mạnh tuyên truyền để giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí.

Ông Đặng Trung Mạnh cho biết thêm, để thực hiện tốt những nhóm tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, xã Bình Lộc đã tổ chức phân công nhiệm vụ từng lĩnh vực cụ thể với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trên cơ sở đó, xã xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng tiêu chí và xây dựng lộ trình phù hợp. “Đến nay, các ban, ngành, đoàn thể cũng như mọi người dân trên địa bàn xã đều tập trung thực hiện đồng bộ, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí trên cơ sở Bộ tiêu chí NTM nâng cao. Với những lợi thế về một làng du lịch với nhiều đặc sản trái cây, chúng tôi luôn đặt quyết tâm khi thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2020” - ông Mạnh chia sẻ.

Để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Bình Lộc đã được đầu tư trên 47 tỷ đồng để nâng cấp, hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa trên địa bàn xã.

Minh Quân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/trangdiaphuong/202002/lang-du-lich-lam-nong-thon-moi-kieu-mau-2986279/