Láng giềng nghĩa nặng, tình sâu

Nằm liền kề nhau, chung một đường biên giới, là láng giềng nghĩa nặng, tình sâu, những năm qua, khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Việt Nam) và ấp Tà Rưng, xã Phnum Đen, huyện Ki Ri Vông, tỉnh Tà Keo (Campuchia) luôn giữ vững và phát huy mối quan hệ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chung tay phòng chống thiên tai, dịch họa, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Quân y BĐBP An Giang cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo xã Phnum Đen, huyện Ki Ri Vông, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Ảnh: Chiến Khu

Quân y BĐBP An Giang cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo xã Phnum Đen, huyện Ki Ri Vông, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Ảnh: Chiến Khu

Khóm Xuân Bình điều kiện địa lý tự nhiên là đồng bằng, nhiều đường mòn, kênh rạch qua lại biên giới với diện tích tự nhiên 299ha; tổng dân số 546 hộ/2.207 nhân khẩu, đa phần là dân tộc Kinh, đồng bào theo tôn giáo chiếm khoảng 81% dân số. Ở phía đối diện, ấp Tà Rưng vừa có đồng bằng, vừa có núi, đường mòn qua lại biên giới với diện tích tự nhiên 279ha; tổng dân số 344 hộ/1.231 nhân khẩu, đa phần là dân tộc Khmer sống tập trung, đồng bào chủ yếu theo Phật giáo.

Ông Dương Văn Hòa, Chủ tịch UBND thị trấn Tịnh Biên đánh giá: “Trong những năm qua, mối quan hệ của nhân dân hai bên biên giới rất thân thiện, đoàn kết, ổn định, hợp tác phát triển kinh tế. Chính quyền hai bên luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới trao đổi mua bán hàng hóa, sản xuất nông nghiệp, thăm thân và giao lưu văn hóa nhân dịp các ngày lễ và Tết cổ truyền của hai nước”. Hiện nay, đời sống nhân dân hai bên biên giới còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo còn chiếm tỉ lệ cao, số hộ không có đất sản xuất còn nhiều; nhận thức của một số quần chúng còn lạc hậu...

Để tìm hiểu về mối quan hệ kết nghĩa giữa khóm Xuân Bình và ấp Tà Rưng, mới đây chúng tôi có dịp tham dự buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất cây lúa nước và nuôi bò giống giữa đại diện hai bên. Tại đây, ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng khóm Xuân Bình và ông Han Niên, Trưởng ấp Tà Rưng vui mừng thăm hỏi nhau về đời sống nhân dân và trao đổi tình hình mỗi bên cũng như những kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển kinh tế, xã hội hai bên biên giới.

Ông Nguyễn Trung Thành cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp tuyên truyền giáo dục về truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai nước, công tác phân giới cắm mốc, các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia, các hiệp định, hiệp nghị hai nước đã ký kết, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống và tố giác tội phạm; phối hợp tốt với các cấp, các ngành chức năng làm tốt công tác phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả các hoạt động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để chống phá đường lối, chính sách, tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân và hai nước”.

Qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới; chấp hành thực hiện nghiêm chỉnh hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới, nêu cao tính tự tôn dân tộc, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai bên biên giới.

Sau 5 năm triển khai ký kết nghĩa, hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về con giống, cây trồng, vật nuôi... được 14 lần với 145 cán bộ, nhân dân hai bên biên giới tham gia. Hai bên còn kịp thời cung cấp thông tin để các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và chính quyền hai bên biên giới xử lý 21 vụ/26 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Qua những việc làm trên, mối quan hệ hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân khóm, ấp hai bên biên giới ngày càng thân thiện, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai bên.

Hằng năm, đại diện khóm Xuân Bình cùng với Hội Liên hiệp thanh niên huyện Tịnh Biên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tịnh Biên sang thăm, khám bệnh, phát thuốc, cắt tóc miễn phí cho dân nghèo tại ấp Tà Rưng, xã Phnum Đen, huyện Ki Ri Vông, tỉnh Tà Keo (Campuchia). Vào những ngày lễ, Tết truyền thống của Campuchia như: Lễ Ðôn Ta, Lễ Ok Om Bok, Tết Chôl Chnăm Thmây..., khóm Xuân Bình đều cử đoàn tham gia cùng Đảng ủy, UBND thị trấn Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên sang thăm, chúc mừng người dân và các vị sư sãi ở Campuchia.

Giao lưu hữu nghị giữa tuổi trẻ hai bên biên giới tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ảnh: Chiến Khu

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa cụm dân cư hai bên biên giới cũng được duy trì thường xuyên, được đẩy mạnh vào các dịp kỷ niệm ngày truyền thống, các dịp lễ, Tết, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa hai khóm, ấp biên giới ngày càng phát triển. Như lời ông Tiên Sa Rết, Xã trưởng xã Phnum Đen, huyện Ki Ri Vông, tỉnh Tà Keo (Campuchia) từng xúc động chia sẻ: “Trong chiến tranh, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã sang giúp nhân dân chúng tôi thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt, đem lại hòa bình cho đất nước Campuchia. Thời bình, các bạn Việt Nam luôn sát cánh, giúp đỡ chúng tôi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện điều kiện y tế... Mong rằng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng bền vững”.

Trong niềm vui mừng, ông Han Niên cho biết thêm: “Hai bên còn tích cực giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc, thường xuyên bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên chấp hành tốt luật pháp về biên giới, tăng cường trao đổi hàng hóa và các sản phẩm do nhân dân hai bên làm ra, góp phần tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Từ đó, nhân dân hai bên biên giới cũng có nhiều thuận lợi trong việc qua lại thăm thân, mua bán, trao đổi hàng hóa, giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững”.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lang-gieng-nghia-nang-tinh-sau/