Làng hoa cúc Tết lớn nhất miền Trung

Mỗi dịp Tết đến, làng hoa cúc Tết Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) nhuộm vàng khắp nơi, tạo nên bức tranh mùa xuân rạng rỡ giữa miền quê thanh bình.

 Nằm cách TP Quảng Ngãi khoảng 15 km về phía nam, làng hoa Nghĩa Hiệp bên dòng sông Vệ hiền hòa ở huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Làng hoa này được hình thành, phát triển hơn 50 năm qua, được xem là thủ phủ hoa cúc Tết lớn nhất miền Trung.

Nằm cách TP Quảng Ngãi khoảng 15 km về phía nam, làng hoa Nghĩa Hiệp bên dòng sông Vệ hiền hòa ở huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Làng hoa này được hình thành, phát triển hơn 50 năm qua, được xem là thủ phủ hoa cúc Tết lớn nhất miền Trung.

Hoa cúc nơi đây không chỉ được trồng dọc theo bãi bồi ven sông mà còn hiện hữu giữa các khu dân cư, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng trước thềm mùa xuân về. Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, vừa cấp bằng công nhận nhãn hiệu "Hoa Nghĩa Hiệp". Điều này góp phần quảng bá thương hiệu cho làng hoa lan xa đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tạo cơ hội làm giàu cho nông dân địa phương.

Hoa cúc nhuộm vàng len lỏi dưới những vườn cau xanh mướt tạo không gian mùa xuân rạng ngời ở làng hoa Nghĩa Hiệp. Bà Võ Thị Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa), cho hay địa phương có hơn 500 hộ dân trồng hoa, cây cảnh, trong đó nhiều nhất là các loại hoa cúc, tập trung ở thôn Thế Bình, Hải Môn, Đồng Viên... phục vụ thị trường dịp Tết.

Để làng hoa Nghĩa Hiệp ngày càng phát triển, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, yêu cầu địa phương này tập trung xây dựng vùng cây hoa giống ổn định, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu trồng, chăm sóc.

Theo ông Vinh, trong tương lai gần, địa phương sẽ liên kết với các công ty lữ hãnh mở tour đưa du khách đến tham quan làng hoa Nghĩa Hiệp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.

Mỗi dịp xuân về, nhiều du khách, phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh về đây tham quan check-in, tác nghiệp, chiêm ngưỡng cánh đồng hoa cúc mênh mông.

Hàng năm, nông dân trồng hoa nơi đây xuất bán hàng triệu chậu hoa các loại, đạt doanh thu khoảng 30 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Nông ở thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp, cho hay vụ Tết năm nay gia đình trồng hơn 2.000 chậu hoa các loại. Trong số này có 1.000 chậu hoa cúc, còn lại là dạ yến thảo, dâu tây Đà Lạt, chuông tình yêu, mào gà, cúc vạn thọ… "Trung bình mỗi năm gia đình tôi có thu nhập từ vụ hoa Tết ít nhất là 200 triệu đồng", ông Nông nói.

Với nhiều ưu điểm nổi trội, thân cao, lá xanh, bông to đều cúc Nghĩa Hiệp luôn được thương lái ở các tỉnh phía nam và khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến tận nhà vườn thu mua phục vụ thị trường dịp Tết.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lang-hoa-cuc-tet-lon-nhat-mien-trung-post1391685.html