Làng hoa Đà thành rộn ràng vào Tết

Trăm hoa đã chớm nụ, bắt đầu khoe sắc ở thôn Vân Dương báo hiệu một mùa hoa Tết lại rộn ràng, tấp nập. Người dân làng hoa hứa hẹn có một cái Tết ấm no.

Còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ chính thức gõ cửa. Tuy nhiên, ngay từ giây phút này, người dân trồng hoa làng Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã tất bật chăm bón những khâu cuối cùng để chuẩn bị phục vụ hoa dịp Tết. Năm nay làng hoa Vân Dương trồng chủ yếu các loại hoa cúc, hoa trạng nguyên, hoa ly, hoa mào gà, dạ yến thảo, hướng dương… Hoa cúc thì nhập giống của Đà Lạt, hoa ly thì lấy giống ở Hà Lan, các loại hoa khác đa số nhập giống từ TP. HCM.

Theo khảo sát của chúng tôi, giá mỗi chậu hoa cúc dao động 100.000 - 400.000 đồng, hoa mào gà dao động từ 100.000 - 200.000 đồng, hoa trạng nguyên từ 500.000 - 1.000.000 đồng, hoa mã hồng anh dao động từ 600.000 - 700.000 đồng...

Nguồn hoa tại Vân Dương không chỉ cung ứng chủ yếu cho thị trường TP. Đà Nẵng, mà còn nhiều tỉnh thành miền Trung như: Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình và tỉnh Thừa Thiên Huế...

Chỉ còn hơn non nửa 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 gõ cửa. Ngay từ giây phút này, người dân trồng hoa làng Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tất bật chăm bón những khâu cuối cùng để chuẩn bị phục hoa dịp Tết.

Làng hoa Vân Dương được xem là vựa hoa lớn nhất Đà thành. Từ tháng 5 - 6 Âm lịch, người dân rục rịch đúc chậu, chọn giống, phân, đất... để chuẩn bị mùa hoa Tết. Đến thời điểm này, nhiều gia đình phải thuê thêm lao động ngày, đêm tỉa nụ, cắt cành,… để kịp giao hoa Tết cho khách hàng.

Bà Nhĩ (hộ trồng hoa làng Vân Dương) cho biết, trồng hoa Tết rất vất vả. Ngoài dựng lưới bảo vệ hoa thì các hộ phải lắp hệ thống ống nước, bóng đèn thắp sáng, nylon che phủ... Người trồng hoa tưới nước, bón phân… kỹ lưỡng. Nguồn hoa tại Vân Dương rất đẹp nên không chỉ cung ứng chủ yếu cho thị trường TP Đà Nẵng, mà còn nhiều tỉnh thành miền Trung như: Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm nay làng hoa Vân Dương trồng chủ yếu các loại hoa cúc, hoa trạng nguyên, hoa ly, hoa mào gà, dạ yến thảo, hướng dương… Hoa cúc thì nhập giống của Đà Lạt, hoa ly thì lấy giống ở Hà Lan, các loại hoa khác đa số nhập giống ở từ TP HCM... Nhìn chung, giá hoa năm nay có tăng nhẹ so với Tết năm 2018.

Theo lãnh đạo Hợp tác xã làng hoa Vân Dương, hiện nay, trên 80% hoa được trồng tại Vân Dương luôn được khách đặt mua trước (đa số là hoa cúc). Số ít còn lại sẽ được thương lái đặt mua trong thời gian tới đây. Một số hộ trồng hoa cũng giữ lại khoảng vài chục chậu hoa các loại để tự mang đi bán ở các chợ hoa Liên Chiểu, 30/4... trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trung bình mỗi hộ dân trồng hoa làng Vân Dương cung cấp cho thị trường hàng ngàn chậu hoa các loại. Trừ chi phí, họ lãi từ 200 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, theo một số hộ dân, thời tiết năm nay có mưa dầm dề khiến một số hoa như mã hồng anh, hướng dương bị héo úng, có loại trổ bông sớm nên sẽ mất giá phần nào.

Nguyễn Huy - Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lang-hoa-da-thanh-ron-rang-vao-tet-a419321.html