Làng hoa giấy nổi tiếng ở miền Tây nhộn nhịp những ngày cận Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại làng hoa giấy nổi tiếng Phú Sơn (xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), sắc xuân rực rỡ đã tràn ngập khắp các nẻo đường.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng hoa giấy Phú Sơn (xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) nhộn nhịp thương lái và khách ra vào, chật kín con đường dẫn vào làng.
Người trồng hoa phấn khởi vì sau một năm lao động cực nhọc, vất vả được mùa hoa giấy Tết. Còn người dân và du khách cũng nhộn nhịp tìm đến đây ngắm hoa, lưu lại những hình ảnh đẹp nhất bên những “rừng” hoa giấy khoe sắc.
Nghề trồng hoa giấy ở xã Phú Sơn đã có hơn 20 năm nay. Khoảng 10 năm trước đây, làng chỉ có vài hộ trồng với giống hoa giấy truyền thống một màu. Tuy nhiên, những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu thị trường và làm đa dạng thêm sản phẩm hoa giấy, họ đã thử ghép thêm các giống hoa khác trên cùng một gốc. Từ đó, làng hoa giấy có thêm các loại hoa tam sắc, ngũ sắc trông rất bắt mắt.
Cùng với đó, những cây hoa giấy được người trồng chăm chút, uốn, tỉa thành gốc bon sai, gốc kiểng lớn… để thu hút thị trường, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
Ông Phạm Hoàng Nam – Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách cho biết, năm nay bà con nông dân ở xã Phú Sơn sản xuất khoảng 700.000 sản phẩm hoa giấy đủ chủng loại để cung ứng cho thị trường Tết khắp cả nước.
Theo ông Nam, nghề trồng hoa giấy cũng đem lại nguồn thu nhập khá cao cho nhiều hộ gia đình. Mỗi hộ trồng hoa giấy dịp Tết thu nhập trung bình khoảng 200-300 triệu đồng, cá biệt có hộ thu nhập lên đến 500 triệu đồng, thậm chí 1 tỉ đồng.
Trong tương lai nơi đây được định hướng sẽ phát triển nghề trồng hoa giấy gắn kết với hoạt động du lịch của địa phương.
Một số hình ảnh tại làng hoa giấy Phú Sơn những ngày cận Tết: