Làng hoa xứ Huế ngập tràn sắc màu Tết

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, làng hoa Phú Mậu (Huế) thay màu áo mới với đủ loài hoa khoe sắc rực rỡ đón xuân về.

Làng hoa lâu đời ở Huế

Làng hoa Phú Mậu, làng hoa lớn nhất và nổi tiếng bao đời nay, là vựa hoa chính cung cấp hoa cho thị trường hoa Tết ở Huế. Những năm gần đây, bên cạnh các loại hoa truyền thống như cúc, thược dược, vạn thọ, huệ... nông dân còn trồng thêm nhiều loại hoa mới như hoa ly, phong lan...

Xuân về trên những sắc hoa

Nhờ thời tiết thuận lợi, người dân làng trồng hoa ở Phú Mậu tất bật ra vườn chăm sóc, cắt tỉa cành ở các luống, chậu… hơn 10 ha đất trồng hoa, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Từ ngày 22-25 Âm lịch, cánh đồng hoa Tiên Nộn lại tấp nập và nhộn nhịp khách, thương lái về mua bán. Mùa xuân xứ Huế đến rộn ràng trên những sắc hoa đủ màu, ngát hương.

Lê Huy Hoàng Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lang-hoa-xu-hue-ngap-tran-sac-mau-tet-post1036687.html