Làng nghề đồ chơi truyền thống tất bật mùa Trung thu

Tại làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vào những ngày này, nhiều thợ thủ công lành nghề đang tất bật sản xuất hàng loạt trống, mặt nạ giấy bồi, đầu lân... để kịp cung cấp cho thị trường Tết Trung thu.

Người dân làng Ông Hảo tất bật với các công đoạn sản xuất mặt nạ giấy.

Người dân làng Ông Hảo tất bật với các công đoạn sản xuất mặt nạ giấy.

Vài năm trở lại đây, đồ chơi truyền thống dần nhận được sự quan tâm trở lại của người dân, nên các cơ sở sản xuất mặt hàng này luôn bận rộn mỗi dịp Trung thu đến.

Các loại mặt nạ giấy bồi ngày càng được nhiều người tìm mua.

Tất cả các công đoạn làm mặt nạ giấy bồi đều là thủ công.

Công nghệ bồi giấy để làm mặt nạ đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, cẩn thận.

Làng Ông Hảo hiện nay chỉ còn từ 5 - 7 hộ làm nghề đồ chơi Trung thu, vào mùa cao điểm mỗi hộ thuê hàng chục nhân công để hoàn thiện sản phẩm.

Những chiếc mặt xanh đỏ được vẽ hình những nhân vật ngộ nghĩnh, sáng tạo như Chí Phèo, Thị Nở, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới…

Dịp này, mỗi cơ sở sản xuất có thể cung cấp ra thị trường hàng nghìn sản phẩm/ngày.

Ông Vũ Hữu Đọc (làng Ông Hảo) có thể làm được gần 50 chiếc trống mỗi ngày.

Chiếc trống nhìn đơn giản, nhưng gồm nhiều công đoạn như cưa gỗ, làm vành, đẽo, sơn, căng mặt trống...

Căng mặt trống đòi hỏi phải có tay nghề và kinh nghiệm, nếu không trống không tròn, mặt trống không căng, âm thanh không vang.

Những hộ còn bám trụ nghề tới thời điểm này đều tâm niệm muốn giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của cha ông.

Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/lang-nghe-do-choi-truyen-thong-tat-bat-mua-trung-thu-20190820121519569.htm