Lắng nghe doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chấn chỉnh thanh tra chồng chéo, xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu

Dành phần lớn thời gian để trao đổi, đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp (DN) và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiều vấn đề được đai diện doanh nghiệp thẳng thắn đề xuất và cần sớm được hóa giải sau hội nghị…

Thanh kiểm tra vẫn chưa giảm

Dù không mới nhưng vấn đề thanh kiểm tra chồng chéo làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của DN.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao đổi với một số doanh nghiệp bên lề hội nghị đối thoại.

“Theo tổng hợp phản ánh của các doanh nghiệp gửi về hội, có quá nhiều đoàn thanh kiểm tra trong thời gian ngắn, trùng lặp về nội dung. Đặc biệt, 1 công trình xây dựng có 4 đến 5 cơ quan thanh tra mặc dù Chính phủ và tỉnh Hà Tĩnh đã có các quy định về chống thanh tra trùng lặp” – Tổng thư ký Hiệp hội DN Hà Tĩnh Hoàng Trung Thông cho biết.

Tổng thư ký Hiệp hội DN Hà Tĩnh Hoàng Trung Thông trình bày vấn đề kiến nghị về thanh kiểm tra DN.

Cũng liên quan đến vấn đề thanh kiểm tra, ông Lê Văn Cương – Giám đốc Công ty Khánh Diệu (TX Kỳ Anh) bày tỏ thắc mắc: “Trong biên bản của các đoàn thanh kiểm tra vẫn không rõ ràng. Như vậy, mục đích thanh kiểm tra chỉ ra sai phạm nhưng đoàn viết như thế thì DN không biết mình sai ở chỗ nào để sửa”.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị tất các các kế hoạch thanh kiểm tra của các đơn vị đều phải trình Thanh tra tỉnh trước khi thực hiện. Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung này, không được diễn ra tình trạng thanh tra chồng chéo trừ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn đồng chủ trì hội nghị gặp mặt, tọa đàm với doanh nghiệp, doanh nhân năm 2019.

Thủ tục hành chính cần… “thẳng” hơn

Giám đốc HTX Chế biến nông sản Đức Lâm (Đức Thọ) Nguyễn Bá Thanh phản ánh về việc thủ tục hành chính mất nhiều thời gian: Chúng tôi có nhu cầu thay đổi quy hoạch, mở rộng quy mô sản xuất nhưng được hướng dẫn các hồ sơ thủ tục lòng vòng, mất thời gian, đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Mặc dù theo quy định, chủ đầu tư muốn thay đổi thì phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục phải làm theo đúng quy định. Tuy vậy, xác định đây là kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo cho kiểm tra và xử lý ngay, nếu liên quan đến cán bộ sẽ kiểm điểm nếu vi phạm.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Sao Đại Dương (Thạch Hà) đề nghị cần thực hiện nghiêm việc xử lý môi trường tại các vùng nuôi tôm trên cát, có quy hoạch, định hướng mặt hàng tôm chủ lực để người dân, doanh nghiệp không phát triển “nóng” như hiện nay.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, vẫn có bộ phận cán bộ thiếu nhiệt tình khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian trong thực hiện các thủ tục.

Chỉ đạo về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát hiện và xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu

Liên quan đến vấn đề phát hiện hóa đơn bất hợp pháp, ông Lê Văn Cương – Giám đốc Công ty Khánh Diệu nêu thực tế: “Chúng tôi đã nộp hóa đơn cho ngành thuế nhưng sau đó 2 năm, ngành thuế báo rằng công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Mặc dù đã giải thích nhưng chúng tôi vẫn bị xử phạt hành chính. Như vậy, ngành Thuế có giải pháp gì để giúp DN loại trừ rủi ro này”.

Ông Lê Văn Cương – Giám đốc Công ty Khánh Diệu (Thị xã Kỳ Anh): Ngành Thuế có giải pháp gì để DN loại trừ rủi ro về hóa đơn bất hợp pháp?

Về vấn đề này, lãnh đạo ngành Thuế cho rằng, thời gian qua, ngành đã tập huấn rất nhiều và kỹ về sử dụng hóa đơn, trong đó tăng cường tập huấn tra cứu hóa đơn trên mạng. Do vậy, công ty cần quan tâm đến các công tác kế toán thuế hơn nữa.

Du lịch cần được quan tâm nhiều hơn

Theo đánh giá của một số công ty du lịch, thời gian qua, Hà Tĩnh đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành “công nghiệp không khói” này. Tuy vậy, trong thời gian tới, lĩnh vực này vẫn cần nhiều hơn sự quan tâm của chính quyền các cấp.

Bà Thân Thị Nghị - Giám đốc Khách sạn Thiên Ý (Cẩm Xuyên) đề xuất: “Để phát triển du lịch biển Thiên Cầm, rất cần quy hoạch hệ thống hàng quán, di dời nghĩa trang ngay sát biển”.

Bà Thân Thị Nghị - Giám đốc Khách sạn Thiên Ý (Cẩm Xuyên) đề xuất các vấn đề phát triển du lịch biển.

“Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nhưng hiện nay đầu tư còn manh mún, cục bộ, chưa phát huy hiệu quả. Do vậy, rất cần sự quan tâm để phát huy lợi thế”, ông Nguyễn Viết Ngân - Công ty Lý Ngân Vina đề xuất.

Ông Trần Quốc Huy - Giám đốc Công ty CP CED đề xuất: “Hiện công ty đang thực hiện ý tưởng thành lập một trung tâm hoạt động trong lĩnh vực du lịch để trưng bày, giới thiệu, tham quan, kết nối các sản phẩm du lịch của Hà Tĩnh. Đặc biệt là các sản phẩm ocop. Chúng tôi rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của cơ quan chức năng để ý tưởng được thực hiện”.

Lãnh đạo các sở, ngành trao đổi với đại diện các DN bên lề hội nghị

Trả lời về các vấn đề này, lãnh đạo một số đơn vị liên quan cho rằng, quy hoạch du lịch cần phù hợp với quy hoạch chung và đang tập trung hoàn thiện trong quy hoạch tổng thể KT-XH của tỉnh. Về vấn đề thực hiện ý tưởng thành lập trung tâm kết nối du lịch, lãnh đạo tỉnh cho rằng đây là một ý tưởng tốt và đang được tỉnh khuyến khích. Do vậy, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì làm việc với công ty, các đơn vị khác tham mưu để hỗ trợ DN.

Liên quan đến vấn đề phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cho biết, thời gian qua, tỉnh đã có những chủ trương chính sách cụ thể để phát triển lĩnh vực này. Đồng thời, tiếp tục tăng cường các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư các dự án để đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển xứng tầm.

Ngoài ra, các vấn đề về cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh vẫn đang còn hạn chế; tiếp cận các vốn vay khó khăn; chủ đầu tư đưa ra những điều kiện khó làm DN không tiếp cận được các gói thầu; xử lý môi trường tại các vùng nuôi tôm trên cát; hỗ trợ DN chăn nuôi vượt qua khó khăn do dịch bệnh… cũng được các DN đề xuất giải quyết.

Thành Chung - Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-quyen/lang-nghe-doanh-nghiep-chu-tich-ubnd-tinh-ha-tinh-chi-dao-chan-chinh-thanh-tra-chong-cheo-xu-ly-nghiem-can-bo-nhung-nhieu/180477.htm