Lắng nghe trẻ em nói

Diễn đàn trẻ em năm 2019 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức mới đây đã thu hút sự tham gia của nhiều thiếu nhi. Đây là nơi để các em bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình.

Diễn đàn trẻ em năm 2019 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức mới đây đã thu hút sự tham gia của nhiều thiếu nhi. Đây là nơi để các em bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình.

Tại diễn đàn, 90 trẻ em trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Làng Trẻ em SOS Nha Trang đã được gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh về những vấn đề mà xã hội và trẻ em đang rất quan tâm. Em Cao Thị Lụa (Khánh Sơn) nêu vấn đề tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng gia tăng và độ tuổi bị xâm hại ngày càng nhỏ; em Kiều Lê Minh Khanh (Nha Trang) nêu thực trạng về lao động trẻ em và tình trạng trẻ em bị ngược đãi. Bên cạnh đó, rất nhiều em đề cập đến những vấn đề như: nạn bắt cóc trẻ em; áp lực học hành, nỗi ngán ngẩm mang tên “học thêm”, thiếu sân chơi giải trí cho trẻ em...

 Em Mai Khánh Linh nêu câu hỏi với lãnh đạo các sở, ngành tại diễn đàn.

Em Mai Khánh Linh nêu câu hỏi với lãnh đạo các sở, ngành tại diễn đàn.

Tại mỗi kỳ diễn đàn, ngoài đối thoại trực tiếp, ban tổ chức đều phát phiếu để các em ghi câu hỏi kèm địa chỉ; mọi ý kiến đều được trả lời bằng thư, văn bản đến tận các em.

Những vấn đề các em nêu tại diễn đàn đều được đại diện các cơ quan chức năng giải đáp thỏa đáng. Thượng tá Đặng Hoàng Long - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội xâm hại tình dục trẻ em, từ đó có kế hoạch chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc phạm tội xảy ra. Các vụ xâm hại tình dục ở trẻ em được phát hiện, điều tra, xét xử kịp thời, nhanh chóng, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em… Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng; phổ biến các phương thức, thủ đoạn phạm tội; một số biện pháp phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em nói chung, xâm hại tình dục trẻ em nói riêng, tăng khả năng tự vệ cho đối tượng có nguy cơ bị xâm hại.

Về tình trạng nhiều nơi sử dụng lao động là trẻ em, bà Nguyễn Đình Hồng Loan - Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới, Sở LĐ-TB-XH cho rằng, có nhiều nguyên nhân liên quan, trước hết là do gia đình và người sử dụng lao động không thực hiện đúng pháp luật. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em dưới 12 tuổi; với lứa tuổi 13 đến 15 có thể tuyển dụng cho những công việc nhẹ nhàng. Do đó, trước hết cần tuyên truyền cho các bậc phụ huynh và người sử dụng lao động để họ không vi phạm pháp luật. Quan trọng nhất là phát hiện những trường hợp trẻ em bị ngược đãi, giải cứu và giúp các em hòa nhập cộng đồng.

Ông Võ Bình Tân - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho biết: “Diễn đàn là dịp để lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng, địa phương cùng lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng, ước mơ của các em. Qua đó, có định hướng chỉ đạo việc thực hiện và hoàn thiện các chính sách về công tác trẻ em, thúc đẩy toàn xã hội cùng tham gia thực hiện quyền trẻ em ngày càng tốt hơn”.

THANH TRÚC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/201907/lang-nghe-tre-em-noi-8123432/