Lào chúc mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hôm nay, nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan đoàn thể của Lào đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021). Đại biện lâm thời Trịnh Thị Tâm thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp và nhận lời chúc mừng của các đoàn.

Đại biện lâm thời Trịnh Thị Tâm tiếp Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomet đến chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biện lâm thời Trịnh Thị Tâm tiếp Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomet đến chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tặng những lẵng hoa tươi thắm nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), các đồng chí Thongsalith Mangnomet - Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Somdy Bounkhoun - Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Vilayvanh Boutdakham - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane; Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Phouvong Unkhamseng và đại diện một số cơ quan, đoàn thể của Lào đã trân trọng chúc mừng những thành tựu vẻ vang mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được trong hơn 90 năm lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu cho rằng, những thắng lợi của Việt Nam là nguồn động lực to lớn để Lào tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển và thịnh vượng; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào luôn kề vai sát cánh, giành sự ủng hộ to lớn đối với Việt Nam, coi những thắng lợi mà Việt Nam đạt được như thắng lợi của chính mình.

Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Somdy Bounkhoun tặng hoa chúc mừng.

Các đoàn cũng chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới để lãnh đạo đất nước tiếp tục con đường đổi mới, phát triển Việt Nam theo hướng công nghiệp, hiện đại; đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Đại biện lâm thời nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm bày tỏ cảm ơn và vui mừng được đón các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước và các ban, ngành, đoàn thể của Lào đã đến chúc mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Thongsavanh Phomvihan chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biện lâm thời Trịnh Thị Tâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayson Phomvihan, Chủ tịch Xuphanuvong kính yêu đặt nền móng và dày công vun đắp sẽ mãi mãi được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, phát huy, nhân lên thành những giá trị quý báu, góp phần to lớn vào thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa phồn vinh và thịnh vượng ở mỗi nước./.

Vân Thiêng- Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/lao-chuc-mung-ky-niem-91-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-835260.vov