Làng người Dao mê môn bóng chuyền hơi

Từng là địa phương nổi tiếng với phong trào luyện tập và thi đấu môn bóng chuyền da, giờ đây đồng bào Dao tuyển thôn Vĩ Kẽm, xã Cốc Mỳ (Bát Xát) có thêm niềm đam mê mới với môn bóng chuyền hơi.

Chiều nào cũng vậy, xong việc đồng áng, chị Phàn Thị Lan ở thôn Vĩ Kẽm lại nhanh tay chuẩn bị sẵn bữa tối cho gia đình, sau đó ra sân tập bóng chuyền hơi. Chị Lan tâm sự: Tôi và chồng đều thích chơi bóng chuyền hơi, mỗi ngày không được luyện tập thì chân tay ngứa ngáy, buồn bực lắm. Luyện tập thể thao không chỉ giúp chúng tôi thêm sức khỏe, mà còn có được cảm giác thư thái sau một ngày làm việc.

Ra sân chậm chỉ chưa đầy 5 phút, vậy mà anh Phàn Đức Hiệu ở thôn Vĩ Kẽm phải làm khán giả bất đắc dĩ gần 1 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, trên hàng ghế khán giả, anh Hiệu vẫn luôn tươi cười, cổ vũ cho những đội đang thi đấu. Anh Hiệu tâm sự: Đi làm về là vợ chồng tôi lại ra sân luyện tập, thi đấu bóng chuyền hơi. Thường thì khoảng 7 giờ tối, chúng tôi mới về nhà cùng nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Việc người dân trong thôn thường xuyên được luyện tập, thi đấu bóng chuyền hơi giúp thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Cộng đồng người Dao thôn Vĩ Kẽm vốn thường xuyên luyện tập môn bóng chuyền da, người dân mới chuyển sang luyện tập, thi đấu môn bóng chuyền hơi được khoảng 3 năm trở lại đây. Thôn Vĩ Kẽm có 64 hộ thì có đến gần 70 người thường xuyên tham gia luyện tập, thi đấu môn này. Tại Nhà văn hóa thôn Vĩ Kẽm có 3 sân bóng chuyền hơi, nhưng chiều nào cũng người ra, người vào luyện tập, thi đấu liên tục. Vào những dịp lễ, tết, thời gian luyện tập, thi đấu bóng chuyền hơi ở Vĩ Kẽm còn kéo dài tới 20 - 21 giờ.

Ông Đặng Thanh Toàn, Bí thư Chi bộ thôn Vĩ Kẽm cho biết: Người dân trong thôn không kể tuổi tác, nam hay nữ, đều rất đam mê luyện tập thể thao nói chung, bóng chuyền hơi nói riêng. Hiện nay, thôn có 2 đội tuyển bóng chuyền hơi nam và nữ, thường xuyên tham gia thi đấu, giao lưu với các đội bóng trong và ngoài xã. Việc xây sân bóng, mua đèn chiếu sáng, lưới, bóng… đều được huy động từ nguồn đóng góp của người dân. Luyện tập, thi đấu môn bóng chuyền hơi chi phí ít, phù hợp với điều kiện kinh tế của nông dân nhưng hiệu quả mang lại rất lớn. Minh chứng rõ nhất là ngày nào cũng có rất đông người dân tham gia trong không khí vui vẻ, phấn khởi.

Được biết, người dân thôn Vĩ Kẽm cũng thường xuyên tổ chức các giải đấu giao hữu môn bóng chuyền hơi. Các vận động viên không chuyên được chia đều cho các đội bóng (mỗi đội 2 nam, 3 nữ). Ở những trận đấu này, đồng đội ngày nào cũng có thể trở thành “đối thủ”. Phần thưởng cho đội giành giải Nhất, Nhì, Ba chỉ là con ngan, con gà hoặc vài ba chai bia, nhưng tạo sự đoàn kết và vui tươi trong thôn, bản.

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cốc Mỳ cho biết: Vĩ Kẽm là thôn người Dao tuyển, có phong trào luyện tập, thi đấu thể dục - thể thao phát triển nhất xã. Cũng nhờ luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên mà người dân thôn Vĩ Kẽm luôn có sức khỏe tốt, phục vụ học tập, lao động và sản xuất. Vĩ Kẽm cũng là một trong những thôn đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chia tay Vĩ Kẽm khi mặt trời đã ngả bóng, thế nhưng tiếng cười đùa, hò reo cổ vũ và những tràng pháo tay trong các sân bóng vẫn vọng khắp núi rừng. Bóng chuyền hơi đã, đang và sẽ góp phần giúp người dân thêm đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364690-lang-nguoi-dao-me-mon-bong-chuyen-hoi