Lãng phí cơ hội đối thoại

Xung quanh buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND TP với một số doanh nghiệp sáng hôm qua để khảo sát về công tác cải cách hành chính có nhiều điều đáng suy nghĩ.

Thư mời được gửi đến 20 doanh nghiệp với nội dung làm việc là nghe doanh nghiệp phản ánh ý kiến về các thủ tục hành chính, phản ánh thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cải cách hành chính, mối quan hệ giữa cơ quan công quyền với doanh nghiệp... Thế nhưng đến giờ họp mà chỉ có hai người có mặt. Ban Pháp chế phải ngồi chờ thêm. Đến khoảng 8 giờ 30 thì có thêm vài ba người nữa. Buổi khảo sát chỉ có năm doanh nghiệp cho ý kiến. Hầu hết các doanh nghiệp phát biểu đều cho biết vì nhận thư mời quá trễ (ngày 17-9 mới nhận được thư mời họp vào sáng 18-9) nên không kịp chuẩn bị thông tin cho cuộc họp. Trong số 12 vấn đề được đưa ra, có một số vấn đề doanh nghiệp cho là vướng mắc nhưng có lẽ doanh nghiệp đã gặp khó khăn vì không nắm rõ quy định chứ không phải vướng mắc do thủ tục phiền hà hay công chức sách nhiễu. Một số vướng mắc không cụ thể sẽ rất khó tìm ra chỗ lấn cấn để mà gỡ vướng. Một số vướng mắc không phải của chính doanh nghiệp mà là “nghe doanh nghiệp khác kể lại”, “chuyện cách đây sáu, bảy tháng”... Về việc tại sao chỉ có một số rất ít doanh nghiệp được mời cho ý kiến để khảo sát, Ban Pháp chế cho biết đây là lần đầu tổ chức khảo sát ý kiến doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Do đó, ban tổ chức đã liên lạc với một số hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để hiệp hội giới thiệu hội viên tham gia buổi khảo sát. Cuối cùng là chỉ có 20 doanh nghiệp được giới thiệu và được mời. Đây là điều rất đáng tiếc. Trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp muốn có kênh để phản ánh vướng mắc, chính quyền thì cần được biết vướng mắc ở chỗ nào và góp ý cải cách ra sao. Thế nhưng khảo sát và góp ý như sáng qua là rất lãng phí cơ hội cho cả hai bên.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/kinh-te/view.aspx?news_id=270565