Lãng phí công trình thủy lợi 63 tỷ đồng ở Đắk Nông

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông vừa ký công văn đề nghị khắc phục một số vấn đề tồn tại của công trình thủy lợi Quảng Lộc trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp.

Theo đó, công trình thủy lợi Quảng Lộc (Đạo Nghĩa) - thôn 2 (Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp) có tổng vốn đầu tư hơn 63 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á, được bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2018. Mặc dù đơn vị vận hành là Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông đã nhiều lần có văn bản chỉ ra các hư hỏng, tồn tại của công trình (các năm 2019, 2020, 2021) và yêu cầu sửa chữa nhưng đến nay đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục.

Thân đập thủy lợi Quảng Lộc (Đạo Nghĩa) - thôn 2 (Đắk Sin), còn gọi là thủy lợi Đắk Kêh. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Thân đập thủy lợi Quảng Lộc (Đạo Nghĩa) - thôn 2 (Đắk Sin), còn gọi là thủy lợi Đắk Kêh. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Thân đập thủy lợi Quảng Lộc (Đạo Nghĩa) - thôn 2 (Đắk Sin), còn gọi là thủy lợi Đắk Kêh. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Đơn vị thi công đóng trụ gỗ, ghè đá lên một đoạn cống dẫn ngang qua suối. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Người dân đắp đập tạm để lấy nước sau khi công trình thủy lợi không phát huy tác dụng. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Một vị trí cống lấy nước hư hỏng, không có giá trị sử dụng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Một vị trí đường ống bị nứt, vỡ khiến nước tràn ra cánh đồng. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Việc xây dựng cống lấy nước giữa cánh đồng là bất hợp lý, lãng phí. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/lang-phi-cong-trinh-thuy-loi-63-ty-dong-o-dak-nong-20230310153240390.htm