Lạng Sơn: 3 ngày, trộm cắp 4 vụ để kiếm tiền mua ma túy

Do nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài, Nhuận và Đức đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp xe máy...

Ngày 25/5, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi: Trộm cắp tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 21/5/2022, Công an huyện Tràng Định nhận được tin báo của ông Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1972, trú tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định về việc bị mất trộm xe máy biển kiểm soát 12T1-2562. Công an huyện đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ 02 đối tượng Nông Văn Nhuận (SN 1994) và Tô Văn Đức (SN 2004) cùng trú tại xã Kim Đồng.

Vào khoảng 03 giờ sáng 21/5/2022, hai đối tượng từ thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định về xã Kim Đồng thấy xe máy của ông Sơn để ngoài sân, không rút chìa khóa nên đã lấy trộm rồi đem qua tỉnh Cao Bằng bán cho Đinh Văn Long (SN 1970, trú tại thị trấn Tà Lùng, huyện Hòa Quảng) để đổi lấy 5 gói ma túy, 100.000đ và sử dụng ma túy tại nhà Long.

Sau đó, tiếp tục trộm 01 xe máy điện tại xã Mỹ Hưng, huyện Hòa Quảng (Cao Bằng), khi trở về đến thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) thì bị lực lượng Công an huyện bắt giữ. Do nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài, Nhuận và Đức còn thừa nhận trước đó đã thực hiện 02 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn vào các ngày 19 và 20/5/2022 để mang đi cầm cố.

Mở rộng điều tra, phối hợp khám xét chỗ ở của Đinh Văn Long, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 02 xe mô tô; 0,386 gam Heroin, tạm giữ 2.320.000đ cùng một số tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện, các vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lang-son-3-ngay-trom-cap-4-vu-de-kiem-tien-mua-ma-tuy-d182574.html