Lạng Sơn: Anh trai đoạt mạng em trên mâm rượu

Cả hung thủ và nạn nhân đều hay rượu chè, trước đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật.

Chiều 21/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Văn Tuyệt, Trưởng CA xã Tân Văn (huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Tối 17/11, tại địa phương đã xảy ra vụ trọng án giết người.

Vào thời điểm trên, ông Triệu Văn Thắng (SN 1975) và ông Triệu Văn Tài (SN 1979, em trai ông Thắng), cùng trú tại xã Tân Văn đến nhà người cháu ruột để uống rượu. Trong lúc rượu vào lời ra, giữa ông Thắng và ông Tài xảy ra cãi vã, xô xát. Thấy vậy, người cháu đã lao vào can ngăn.

Sau đó, ông Thắng đứng dậy ra về. Những tưởng sự việc chỉ dừng lại đó, thì không lâu sau, ông Thắng về nhà lấy dao quay lại nhà người cháu truy sát người em trai. Trong giây phút hỗn loạn, ông Thắng dùng dao đâm ông Tài khiến nạn nhân tử vong.

Chân dung đối tượng Triệu Văn Thắng tại CQCA. Ảnh:CN

Chân dung đối tượng Triệu Văn Thắng tại CQCA. Ảnh:CN

Tiếp nhận tin báo, CA xã Tân Văn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khống chế bắt giữ hung thủ.

"Tại trụ sở CA xã, bước đầu ông Thắng khai nhận do trong bữa rượu bị em trai chửi bới, xúc phạm nên mới tức giận xuống tay gây án", ông Tuyệt cho biết thêm.

Được biết, cả hung thủ và nạn nhân đều đã có gia đình riêng, trước đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật. Đặc biệt cả 2 đều hay rượu chè.

Thông tin từ CQĐT – CA tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Thắng về hành vi giết người.

Đại Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/lang-son-anh-trai-doat-mang-em-tren-mam-ruou-20191121160322113.htm