Lạng Sơn: Bàng hoàng phát hiện thi thể người nước ngoài trong tư thế treo cổ

Không thấy ông A domits ra khỏi phòng như mọi khi, chủ nhà nhìn qua khe cửa thì bất ngờ phát hiện ông này đã chết trong tư thế treo cổ.

Phát hiện người nước ngoài chết trong tư thế treo cổ tại Lạng Sơn. Ảnh minh họa

Thông tin trên báo Tiền Phong, chủ căn nhà số 157, phố Trần Đăng Ninh (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, người này có cho ông A domits (SN 1951, quốc tịch Mỹ) thuê một căn phòng trên tầng 2 của gia đình đã nhiều tháng nay.

Buổi sáng, không thấy ông A domits ra khỏi phòng và nhờ đi mua đồ ăn sáng như mọi hôm, chủ hộ thấy lạ nên nhìn qua ô cửa số phát hiện vị khách bất động trong tư thế treo cổ trên trần nhà.

Mọi người vội vàng phá cửa, đưa thi thể ông A domits ra khỏi phòng, đồng thời báo cho cơ quan công an địa phương.

Sáng 8/8, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận sự việc, đồng thời cho hay, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Cơ quan công an còn thu giữ một bức thư tuyệt mệnh được cho là của ông A domits viết bằng tiếng Anh nói về sự quẫn bách trong cuộc sống và muốn tìm đến cái chết.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, Ngày 2/8, một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn cây sau khu khách sạn sinh thái ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Người này dưới 45 tuổi, mặc áo sơ mi màu xám, ngón út bên tay trái bị cụt một đốt, không mang giấy tờ tùy thân.

Ông Bùi Duy Tuyến, Trưởng Công an thị trấn Xuân An, cho biết cơ quan chức năng sau khi khám nghiệm đã phát thông báo tìm người thân nạn nhân.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lang-son-bang-hoang-phat-hien-thi-the-nguoi-nuoc-ngoai-trong-tu-the-treo-co-a287783.html