Lạng Sơn: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 39 bánh heroin trên xe khách

Qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 39 bánh heroin trên xe khách.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh và thu giữ 39 bánh heroin.

Đối tượng Tiến cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, tháng 8/2018, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lạng Sơn) phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn thành lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Lập tức, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thành lập chuyên án để triệt phá nhóm đối tượng này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 6h00 ngày 12/9, tại km 62+500 Quốc lộ 1A, tổ công tác trong chuyên án phát hiện chiếc xe ô tô khách BKS 12B - 004.77 đang lưu thông qua đây có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Tô Minh Tiến (SN 1992, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) mang theo 39 bánh chất bột màu trắng nghi là heroin, cùng nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Sau đó, các trinh sát đã đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ, qua giám định, toàn bộ số chất bột màu trắng trên đều là heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiến, tổ công tác thu giữ 600 triệu đồng, cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Thị Lan Anh (SN 1969, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) là mẹ đẻ của Tiến.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã 3 lần thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng 64 bánh heroin.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lang-son-bat-qua-tang-doi-tuong-van-chuyen-39-banh-heroin-tren-xe-khach-a402597.html