Lạng Sơn: Cả gia đình bị bắt vì mua bán ma túy

Nông Thị Nguyệt cùng với 3 người thân trong gia đình đã nhiều lần vượt biên sang Trung Quốc mua heroin về, chia thành từng gói nhỏ để bán kiếm lời.

Tang vật thu được tại nhà vợ chồng Nông Nguyệt Phương và Lê Đắc Công.

Tang vật thu được tại nhà vợ chồng Nông Nguyệt Phương và Lê Đắc Công.

Ngày 27/8, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 6 người về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 23/8/2018, các trinh sát đã bắt quả tang Vy Viết Lương (SN 1993) trú tại thôn Nà Phai, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nông Nguyệt Phương khai nhận nhiều lần vượt biên sang Trung Quốc mua heroin về chia thành từng gói nhỏ để bán kiếm lời.

Nông Nguyệt Phương khai nhận nhiều lần vượt biên sang Trung Quốc mua heroin về chia thành từng gói nhỏ để bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt khẩn cấp Nông Nguyệt Phương và Lê Đắc Công (SN 1992, chồng Phương); Nông Thị Vương (SN 1947 - bà nội Phương); Nguyễn Hoàng Thiện (SN 1997). Hiện Nông Văn Tú (SN 1971), bố đẻ của Phương đang bỏ trốn.

Khám xét nơi ở của những người này, công an thu giữ thêm hàng trăm gói heroin nhỏ, tiền mặt Việt Nam và Trung Quốc, cân tiểu ly và nhiều thiết bị phục vụ việc mua bán heroin.

Nông Thị Vương (bà nội của Nông Nguyệt Phương) có vai trò tích cực trong đường dây bán lẻ ma túy "gia đình".

Nông Thị Vương (bà nội của Nông Nguyệt Phương) có vai trò tích cực trong đường dây bán lẻ ma túy "gia đình".

Nông Nguyệt Phương khai nhận đã vượt biên giới sang Trung Quốc để mua heroin, sau đó chia nhỏ ra để bán lẻ kiếm lời.

Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan.

Đức Long (TH)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lang-son-ca-gia-dinh-bi-bat-vi-mua-ban-ma-tuy-d79587.html