Lạng Sơn cần tập trung phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ngày 14/1/2019.

Báo cáo tình hình kết quả, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, thời gian qua kinh tế của Lạng Sơn tiếp tục phát triển.

Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 6,15%. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ngày càng tăng; thu ngân sách nội địa, thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đạt được kết quả nổi bật trên các mặt: kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. “Kinh tế cửa khẩu trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông đạt được nhiều kết quả tích cực; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện”- ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Kinh tế Trung ương lưu ý, tỉnh cần nhận thức rõ về lợi thế so sánh như là tỉnh biên giới, cần tập trung phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu theo hướng xây dựng các khu dịch vụ biên mậu, cải thiện dịch vụ thông quan; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tập trung phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù địa phương; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trọng tâm đặc biệt là hạ tầng giao thông; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng thời triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Đối với một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu báo cáo Đảng đoàn Quốc hội, Chính phủ để có hướng xử lý kịp thời, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Lạng Sơn

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm và tặng quà gia đình ông Đinh Văn Tuệ, thương binh hạng 4/4 tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; thăm và tặng quà gia đình ông Đinh Văn Tuệ, thương binh hạng 4/4 và gia đình ông Hoàng Bi, thương binh hạng ¼ tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Lan Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lang-son-can-tap-trung-phat-trien-manh-kinh-te-cua-khau-114748.html