Lạng Sơn: Đánh chết trộm, 3 người bị khởi tố

(HNM) - Ngày 23-6, CA tỉnh Lạng Sơn cho biết đã điều tra làm rõ các thủ phạm gây ra cái chết của anh Vi Văn Lợi (SN 1977), trú tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Vi Văn Lợi tử vong do bị chém nhiều nhát vào người, bị mất máu dẫn đến chết.

Sau 10 giờ truy xét, cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ phạm tội của Triệu Văn Quân (SN 1977), Lăng Văn Cường (SN 1968) và Lăng Văn Bồng (SN 1973), cùng trú tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Quân, Cường, Bồng về hành vi giết người. Các đối tượng khai nhận, khoảng 24h ngày 4-6, Quân cùng với Bồng và Cường chuẩn bị dao, gậy ra khu vực đường tàu thuộc xã Thụy Hùng phục bắt trộm. Ngồi khoảng 15 phút, phát hiện anh Vi Văn Lợi tay cầm một cây vợt mà các đối tượng bắt trộm gà thường sử dụng đi bộ tới. 3 đối tượng bám theo và bất ngờ, Quân dùng dao chém nhiều nhát vào anh Lợi, còn Cường và Bồng dùng gậy gỗ đánh. Khi thấy Lợi ngã xuống thì cả nhóm bỏ về nhà ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra. Cơ quan chức năng cho biết, Vi Văn Lợi cũng là đối tượng nghiện ma túy nặng. Có một số lần Lợi bị người dân phát hiện trộm cắp gà, vịt đem bán lấy tiền để mua ma túy. Dương Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/211299/