Lạng Sơn: Đẩy mạnh tìm kiếm, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Ngày 26/10, tỉnh Lạng Sơn tổ chức sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2016-2018.

Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn cập nhật thông tin mộ liệt sỹ. Ảnh: baolangson.vn

Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn cập nhật thông tin mộ liệt sỹ. Ảnh: baolangson.vn

Theo Ban chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh), Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới với diện tích tự nhiên trên 8.300 km2, địa hình chủ yếu là núi cao, giao thông đi lại khó khăn, cư dân thưa thớt, địa bàn là nơi từng xảy ra các cuộc chiến tranh ác liệt, nhất là trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc. Số liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh nhiều; thời gian xảy ra chiến tranh đã lâu, thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít; hồ sơ lưu trữ không đầy đủ. Cùng với đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều bom mìn, vật liệu nổ, do vậy công tác tìm kiếm, quy tập và xác định thông tin hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn.

Hiện toàn tỉnh Lạng Sơn có 12 nghĩa trang liệt sĩ người Việt Nam với tổng số 2.859 mộ; 108 nhà bia tưởng niệm cấp xã. Trong đó, số mộ có đầy đủ thông tin là 19 mộ, số mộ có một phần thông tin là 1.834 mộ, số mộ không có thông tin là 1.006 mộ. Những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp luôn quan tâm cải tạo, nâng cấp, tu sửa và chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 515 tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị , các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào quá trình xác định thông tin hài cốt liệt sĩ; phát huy vài trò của Hội Cựu chiến binh, Hội bạn chiến đấu, ban liên lạc và các đoàn thể…

Tỉnh cũng tăng cường công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý liệt sĩ như hồ sơ, mộ; đối chiếu, phân tích, bổ xung hồ sơ liệt sĩ… cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ có tên trong các nghĩa trang liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ; thông tin về liệt sĩ chưa tìm được hài cốt cần tìm kiếm, quy tập cho thân nhân liệt sĩ và các tổ chức có liên quan; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập liệt sĩ ở 3 cấp xã, huyện và tỉnh đảm bảo đầy đủ nội dung quy định và tính xác thực của bản đồ.

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức an táng, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, trang nghiêm, chu đáo đúng quy định, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương; tiếp nhận, bảo đảm kịp thời kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin…

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Lạng Sơn là tỉnh biên giới, hiện số lượng bom, mìn, vật liệu nổ còn nhiều, do đó tỉnh kiến nghị, đề xuất Chính phủ quan tâm, chỉ đạo tăng cường hơn nữa việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần sớm ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đồng thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, công tác đảm bảo cho nhiệm vụ xác định Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phân bổ kinh phí để phục vụ công tác kết luận địa bàn các cấp và tỉnh hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang trên toàn tỉnh để phân tích ADN phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và phục vụ việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2018, tỉnh đã hoàn thiện danh sách liệt sĩ, quân nhân từ trần, mất tích của toàn tỉnh là 1.233 trường hợp. Cũng trong thời gian này, các cơ quan chức năng của tỉnh đã lấy mẫu sinh phẩm của 128 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bàn giao cho Cục Người có công để chuyển Viện Pháp y Quốc gia tổ chức giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ...

Thái Thuần (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/lang-son-day-manh-tim-kiem-xac-dinh-hai-cot-liet-si-con-thieu-thong-tin-20181026114426357.htm