Lạng Sơn: Khai hội Xứ Lạng

Hôm nay, tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Lạng Sơn 2018 đã khai mạc Lễ hội xuân Xứ Lạng năm 2018.

Năm nay, chương trình khai mạc Lễ hội xuân Xứ Lạng được tổ chức gắn với Lễ hội Bủng Kham - một lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2015 và cũng là lễ hội đặc sắc của nền văn minh nông nghiệp. Lễ hội Bủng Kham có quy mô lớn, mang đậm giá trị bản sắc văn hóa dân tộc là điểm mới trong Lễ hội xuân Xứ Lạng năm 2018.

Khai mạc Lễ hội xuân Xứ Lạng 2018 - Ảnh Báo Lạng Sơn

Sau khai mạc Lễ hội xuân 2018 sẽ là một chuỗi các lễ hội, sự kiện văn hóa du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tại buổi lễ, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, hoạt động thể dục thể thao và lễ hội trên địa bàn quản lý, đảm bảo văn minh, lịch sự, an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp này, UBND huyện Tràng Định đã được nhận bằng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận lĩnh vực múa sư tử của người Tày- Nùng huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Trong chương trình Khai mạc Lễ hội xuân Xứ Lạng 2018 được tổ chức trong vòng một ngày, gồm các hoạt động: Triển lãm Di sản văn hóa Xứ Lạng; giao lưu nghệ thuật quần chúng, hát then, hoạt động trưng bày mâm sản vật tượng trưng cho đặc sản của 24 thôn trên địa bàn xã Đại Đồng; cùng rất nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc như: Đẩy gậy, đánh yến, kéo co, cờ người… Đặc biệt, hoạt động gieo cấy (còn gọi là gieo lộc) được thực hiện tại lễ hội với mong muốn cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no đầy đủ.

Lê Tí

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/lang-son-khai-hoi-xu-lang-1249741.html